Bác sỹ Lê Thành Lâm - Phó trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biếtnguyên nhân bệnh lan nhanh là do một số học sinh bị bệnh đau mắt đỏ nhưng vẫnđến lớp, lây cho nhiều học sinh khác. Không chỉ lây lan trong trường học mà bệnhnày lây từ các học sinh qua người lớn sống cùng gia đình.
Cũng theo bác sỹ Lâm, việc sử dụng chung các vật dụng sinh hoạt như khăn tắm, lyuống nước hay ngủ chung giường khiến nguy cơ lây lan cao.
Ngành y tế tỉnh Bình Dương khuyến cáo người bị đau mắt đỏ không nên tự ý muathuốc về sử dụng vì có thể gây biến chứng cho mắt; không nên tự pha loãng nướcmuối để rửa mắt, vì nếu nồng độ nước muối không phù hợp có thể gây bỏng rát. Đểtránh lây lan, tốt nhất người bệnh nên sử dụng nước muối sinh lý theo chỉ địnhbác sỹ. Khi cả gia đình đều mắc bệnh thì người bệnh không nên dùng thuốc nhỏ mắtchung.
Người bị đau mắt đỏ nếu không bị bội nhiễm vi trùng thì sẽ tự khỏi sau 7-14ngày. Người bệnh cần uống nhiều nước, nghỉ ngơi, tránh khói bụi, đeo kính mátgiúp mắt bớt kích thích với ánh sáng chói hoặc có thể chườm đá lạnh cho mắt dễchịu hơn./.