Số người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại Jordan tăng cao

Vụ tấn công bằng dao xảy ra tại thành phố Jerash (cách thủ đô Amman khoảng 60 km) một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Jordan với nhiều di tích từ thời La Mã.
Số người bị thương trong vụ tấn công bằng dao tại Jordan tăng cao ảnh 1Một khu di tích từ thời La Mã tại Jerash. (Ảnh: Alamy)

Theo các nguồn tin chính thức tại Jordan, số người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra sáng 6/11 đã tăng gấp đôi lên 8 người, trong đó có 4 du khách nước ngoài và người hướng dẫn viên của họ.

Một quan chức an ninh cho biết các du khách nước ngoài bị thương gồm 3 người Mexico và một phụ nữ Thụy Sĩ. 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đã được đưa bằng trực thăng đến một bệnh viện ở thủ đô Amman.

[Jordan: Tấn công bằng dao khiến 3 phụ nữ Tây Ban Nha bị thương]

Sự việc xảy ra tại thành phố Jerash (cách thủ đô Amman khoảng 60 km) một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Jordan với nhiều di tích từ thời La Mã. Thủ phạm hiện đã bị bắt giữ, song vẫn chưa có thông tin về danh tính cũng như động cơ tấn công.

Nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công nhằm vào các địa điểm du lịch của Jordan, điển hình là vụ tấn công năm 2016 làm 14 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục