Số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc năm 2023 ở mức cao kỷ lục

Tổng số cư dân nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc đánh dấu mức tăng 9,9% so với một năm trước đó và là mức cao nhất kể từ năm 2012 khi chính phủ nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu.

Người nước ngoài mặc hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)
Người nước ngoài mặc hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 19/12, Tổng cục Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) công bố số liệu cho thấy số lượng công dân nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc ở mức cao kỷ lục 1,43 triệu người, được ghi nhận vào tháng 5/2023.

Tổng số cư dân nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc đánh dấu mức tăng 9,9% so với một năm trước đó và là mức cao nhất kể từ năm 2012 khi chính phủ nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu.

Trong tổng số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, số người trẻ ở độ tuổi 30 chiếm hơn 50%, tương đương 923.000 người.

Xu hướng gia tăng cư dân nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc phù hợp với tình hình suy giảm dân số và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, khiến quốc gia này phải chật vật duy trì mức dân số 50 triệu người.

Xu hướng này cũng phù hợp với dự báo của cơ quan thống kê rằng cứ 3 người trong độ tuổi lao động, từ là từ 15 đến 64 tuổi, sẽ có một người là công dân nước ngoài vào năm 2072 nếu cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Hàn Quốc vẫn chưa được giải quyết.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết có sự biến động mạnh về cơ cấu cư dân là do sau khi kết thúc đại dịch COVID-19, một làn sóng lao động phổ thông từ nước ngoài cũng như sinh viên quốc tế đã được nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Số lượng người nước ngoài cư trú ở Hàn Quốc đã tăng từ 1,23 triệu người hồi năm 2017 lên 1,32 triệu người vào năm 2019. Trong giai đoạn 3 đại dịch COVID-19, con số này duy trì ở mức 1,33 triệu người cho đến năm 2022.

Trong tổng số cư dân người nước ngoài, 813.000 là nam giới (chiếm 56,8%) và 617.000 người còn lại là nữ giới (chiếm 43,2%).

Theo quốc gia xuất xứ, người Trung Quốc gốc Hàn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 472.000 người. Trong khi đó, số lượng người gốc Hàn giảm 7.000 người.

Xét theo độ tuổi, những người ở độ tuổi 30 chiếm 33,3% tổng lực lượng lao động nước ngoài, tiếp theo là những người trong độ tuổi từ 15 đến 29 với 23,2%. Những người ở độ tuổi 40 chiếm 18,5% và độ tuổi 50 chiếm 15,7%.

Các lĩnh vực khai thác và sản xuất là những ngành sử dụng nhiều lao động nước ngoài nhất hiện nay. Khoảng 44,6% trong số lao động nước ngoài đang việc làm trong các ngành trên. Cùng với đó, 18,4% làm việc trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, kinh doanh khách sạn và nhà hàng, 15,5% làm việc trong các dịch vụ công cộng và doanh nghiệp nhỏ.

Số lượng sinh viên nước ngoài theo học tại Hàn Quốc trong năm 2023 tăng 14,1% so với năm trước, lên 188.000. Sinh viên đến từ Việt Nam chiếm 38,3%, tiếp theo là Trung Quốc với 27,7% và Uzbekistan với 6,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sông Mahurangi sau trận mưa lớn ở Warkworth vào ngày 12/4/2026 tại Auckland, New Zealand. (Ảnh: Getty Images)

Bão Vaianu đổ bộ New Zealand với mưa lớn

Các thị trấn ở Vịnh Plenty và vùng Coromandel lân cận cũng hứng chịu những cơn gió mạnh vượt quá 130 km/giờ của bão Vaianu, thổi bay mái nhà, gây ra tình trạng mất điện cho khoảng 5.000 khách hàng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.