Số vụ phạm tội nhằm vào người gốc Á tăng mạnh tại California

Trong giai đoạn 2020-2021, bang California - bang đông dân nhất nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 1.763 vụ phạm tội thù ghét, tăng 32,6% và là mức cao nhất kể từ năm 2001.
Số vụ phạm tội nhằm vào người gốc Á tăng mạnh tại California ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn:THX/TTXVN)

Ngày 28/6, Cơ quan Tư pháp bang California (Mỹ) công bố báo cáo cho biết số vụ phạm tội do thù ghét nhằm vào người gốc Á tại bang này trong năm 2021 là 247 vụ, tăng 177,5% so với 89 vụ năm 2020.

Báo cáo cho biết thêm trong giai đoạn 2020-2021, bang đông dân nhất nước Mỹ này ghi nhận tổng cộng 1.763 vụ phạm tội thù ghét, tăng 32,6% và là mức cao nhất kể từ năm 2001.

[Mỹ: Tội phạm nhằm vào người gốc Á tăng mạnh tại New York]

Các vụ phạm tội nhằm vào người da màu vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất, tăng 12,5% từ 456 vụ năm 2020 lên 513 vụ vào năm ngoái. Trong cùng giai đoạn, các vụ thù ghét nhằm vào cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tăng 29,6%, từ 152 lên 197 vụ.

Những vụ phạm tội liên quan đến kỳ thị giới tính tăng 47,8% từ 205 lên 303 vụ. Trong khi đó, số vụ kiện liên quan các cáo buộc phạm tội thù ghét mà cơ quan công tố cấp quận và thành phố có thẩm quyền đã truy tố tăng 30,1%.

Tổng chưởng lý bang California, ông Rob Bonta, nhấn mạnh các hành vi phạm tội thù ghét gia tăng trong giai đoạn đại dịch là một nguy cơ rõ ràng hiện nay. Ông cũng lưu ý rằng số vụ phạm tội thù ghét đã tăng cao tới mức chưa từng có tại bang này kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Do vậy, Tổng chưởng lý Bonta nhấn mạnh hơn bao giờ hết, người dân phải đoàn kết để không có chỗ cho sự thù hằn tại California./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.