Sóc Trăng: 5 người tụ tập ăn nhậu, sử dụng ma túy trong lúc giãn cách

Lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 5 đối tượng đang tụ tập ăn nhậu tại một nhà trọ và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, bất chấp quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Sóc Trăng: 5 người tụ tập ăn nhậu, sử dụng ma túy trong lúc giãn cách ảnh 1Một số đối tượng tụ tập sử dụng ma túy bị bắt quả tang. (Nguồn: cand.com.vn)

Lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đang xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Năm đối tượng gồm: N.T.V. (sinh năm 1998); H.M.A. (sinh năm 1999); Đ.V.T. (sinh năm 2000); N.T.K.D. (sinh năm 2001); H.N.A. (sinh năm 2002), đều thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Các đối tượng này đã vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định 117 của Chính phủ, quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mức đề nghị xử phạt đối với mỗi đối tượng là 15 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 5/8, từ tin báo của quần chúng, Công an Phường 3, thành phố Sóc Trăng bất ngờ kiểm tra nhà trọ Phát Minh (có địa chỉ số 174/27/2, đường 30/4, khóm 2, phường 3, thành phố Sóc Trăng).

Tại phòng số 2, lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang 5 đối tượng đang tụ tập ăn nhậu và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, bất chấp quy định phòng, chống dịch COVID-19, nên đã mời tất cả về trụ sở làm việc.

Qua test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Làm việc với công an, bước đầu H.N.A. khai nhận là người đã thuê phòng trọ số 2.

Từ khoảng 21 giờ ngày 4/8, các đối tượng rủ nhau tổ chức tiệc sinh nhật, ăn nhậu và sử dụng trái phép chất ma túy, đến khoảng 8 giờ ngày 5/8 thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 4/8, 9 người tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch cũng đã bị Công an Phường 5, thành phố Sóc Trăng ra quyết định xử phạt 135 triệu đồng.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 26/7 lực lượng Công an phường 5, phát hiện 9 người đang tụ tập ăn nhậu tại 1 chòi rẫy bỏ hoang nằm trên đường kênh Cầu Xéo, thuộc khóm 3, phường 5 (thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã lập biên bản và đưa tất cả những người này về Công an phường làm việc.

Chín người này bao gồm: Lâm Hồng Tuấn (32 tuổi), Trần Minh Trí (21 tuổi), Hứa Vĩnh Hòa (19 tuổi), Trần Minh Khải (20 tuổi), Sơn Ral Ni (25 tuổi), Sơn Ranl Na (21 tuổi), Triệu Liên Kiều Oanh (25 tuổi) và Trần Tường Luân (36 tuổi) cùng ngụ phường 5, thành phố Sóc Trăng và Trịnh Thị Thọ (29 tuổi) ngụ ấp Cần Giờ 2, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục