Somalia: Tấn công khách sạn ở thủ đô Mogadishu, ít nhất 5 người chết

Số người chết có thể tiếp tục tăng do đã xảy ra một vụ nổ cực lớn trước khi những phần tử được vũ trang hạng nặng tấn công vào khách sạn trên và bắt giữ con tin.
Somalia: Tấn công khách sạn ở thủ đô Mogadishu, ít nhất 5 người chết ảnh 1Lực lượng an ninh phong tỏa khu vực khách sạn, nơi xảy ra vụ tấn công. (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/8, các nguồn tin an ninh và nhân chứng cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong vụ tấn công bằng súng và bom do nhóm khủng bố Al-Shabaab tiến hành cùng ngày vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia.

Quan chức an ninh của Chính phủ Somalia, ông Ahmed Omar, cho biết hiện vẫn còn những vụ nổ súng lẻ tẻ trong khách sạn Elite Hotel, nằm trên bãi biển Lido trong bối cảnh lực lượng an ninh đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát khách sạn này.

Số người chết có thể tiếp tục tăng do đã xảy ra một vụ nổ cực lớn trước khi những phần tử được vũ trang hạng nặng tấn công vào khách sạn trên và bắt giữ con tin.

Các nhân chứng cũng xác nhận rằng vụ tấn công vào khách sạn được bắt đầu sau một tiếng nổ lớn, tạo ra đám khói đen bốc lên cao và mọi người tháo chạy khỏi hiện trường.

[Somalia: Tù nhân cướp vũ khí, nổ súng tại nhà tù ở Mogadishu]

Một quan chức an ninh khác giấu tên cho biết ngoài 5 nạn nhân thiệt mạng, còn có 3 kẻ tấn công bị tiêu diệt, bao gồm một phần tử bỏ mạng trong vụ nổ bom xe và 2 tay súng khác chết khi đọ súng với lực lượng an ninh. Hiện vẫn còn 2 tay súng khác đang lẩn trốn trong khách sạn.

Theo các nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, có ít nhất 28 người đã bị thương trong vụ tấn công này.

Trong một tuyên bố do Nhóm Tình báo SITE đăng tải, Al-Shabaab đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Tuyên bố cho biết các chiến binh của nhóm khủng bố này đã giành quyền kiểm soát khách sạn trong một chiến dịch "tử vì đạo."

Trước đó, hôm 10/8 vừa qua cũng xảy ra một cuộc đọ súng bên trong nhà tù ở trung tâm Mogadishu sau khi các tù nhân đoạt được vũ khí của lính gác, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Theo một quan chức cảnh sát, tất cả tù nhân liên quan đến vụ việc đều là thành viên của Al-Shabaab.

Sau khi bị đánh đuổi khỏi thủ đô của Somalia vào năm 2011, những phần tử khủng bố Al-Shabaab cũng mất hầu hết các thành trì ở các khu vực đô thị. Tuy nhiên, nhóm này lại kiểm soát những vùng nông thôn rộng lớn và tiến hành các hoạt động du kích và đánh bom liều chết nhằm vào các mục tiêu chính phủ, an ninh và dân sự, trong đó có thủ đô Mogadishu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục