Sri Lanka đóng cửa 3 cơ quan ngoại giao ở nước ngoài vì hết ngân sách

Đại sứ quán Sri Lanka tại Nigeria cùng các lãnh sự quán nước này tại Đức và Cộng hòa Cyprus sẽ đóng cửa từ tháng 1/2022 trong nỗ lực tái cơ cấu nhằm tiết kiệm ngoại tệ và giảm thiếu chi phí.
Sri Lanka đóng cửa 3 cơ quan ngoại giao ở nước ngoài vì hết ngân sách ảnh 1Kinh tế Sri Lanka đã bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Sri Lanka ngày 27/12 thông báo đóng cửa 3 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài trong nỗ lực tiết kiệm ngoại tệ, sau khi ngân hàng trung ương của nước này kiểm soát chặt chẽ hơn đối với đồng USD để ưu tiên nhập khẩu hàng thiết yếu.

Cụ thể, Cao ủy (tức Đại sứ quán) của Sri Lanka tại Nigeria cùng các lãnh sự quán của quốc gia Nam Á tại Đức và Cộng hòa Cyprus sẽ đóng cửa từ tháng 1/2022 trong nỗ lực tái cơ cấu nhằm tiết kiệm ngoại tệ và giảm thiểu chi phí cho việc duy trì các cơ quan đại diện ngoại giao của Sri Lanka ở nước ngoài.

Nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của đảo quốc này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Từ tháng 3/2020, chính phủ đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu rộng rãi để tiết kiệm ngoại tệ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu và đường.

Sri Lanka cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại phải nộp 1/4 thu nhập bằng đồng USD của họ cho chính phủ, tăng 10% so với trước đó.

Điều này khiến các ngân hàng có ít USD hơn để cung cấp cho các công ty tư nhân nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Đến hết tháng 11 vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Sri Lanka chỉ còn ở mức 1,58 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 7,5 tỷ USD khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa nhậm chức năm 2019.

Trong tháng 12, hãng Fitch đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Sri Lanka do lo ngại khả năng không thể thanh toán nợ nước ngoài hiện lên đến 26 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục