Sự kiện trong nước 10-16/12: Bóng đá Việt Nam dứt 'cơn khát' 10 năm

Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, chấm dứt cơn khát 10 năm kể từ lần đăng quang trước, là sự kiện trong nước nổi bật nhất tuần qua.
Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018
Đội tuyển Việt Nam đã chính thức trở thành nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận chung kết.

Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã hòa 2-2 tại Bukit Jalil ở lượt đi và thắng 1-0 trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

Ở trận chung kết lượt về, Nguyễn Anh Đức đã sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Việt Nam bước lên đỉnh vinh quang.

Đây là lần thứ 2 đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup, chấm dứt cơn khát danh hiệu cho bóng đá Việt Nam kể từ sau lần đăng quang cũng tại Mỹ Đình cách đây đúng 10 năm.

Sự kiện trong nước 10-16/12: Bóng đá Việt Nam dứt 'cơn khát' 10 năm ảnh 1Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018.
Bộ Chính trị làm việc với các Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Đà Nẵng
- Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 13/12, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cơ bản nhất trí với định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng thời gian tới, xác định rõ những mục tiêu, giải pháp cụ thể; các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn thiện thêm, làm cơ sở cho thành phố tiếp tục phát triển trong giai đoạn sắp tới.

Về các kiến nghị của Hải Phòng, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí ban hành Nghị quyết mới để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; nhất trí với những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Hải Phòng đề ra; đồng thời cho ý kiến về các giải pháp nhằm bảo đảm tính đột phá, khả thi, sát hợp với thực tế. Về cơ chế đặc thù, Bộ Chính trị cơ bản đồng ý về cơ bản, nhưng Hải Phòng cần đề xuất cụ thể, có tính đến mối tương quan với các địa phương khác, các nghị quyết đã có, phù hợp với kế hoạch của Chính phủ, sát hợp với thực tế và đúng chính sách, luật pháp.

- Cùng ngày, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: cách đây 15 năm, Bộ Chính trị Khóa IX nhận rõ vai trò, vị trí quan trọng của Đà Nẵng, đã ra Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tạo “cú hích” để Đà Nẵng phát triển.

Sau 10 năm thực hiện, Bộ Chính trị tiếp tục ra Kết luận số 75 chỉ đạo Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Quá trình thực hiện đến nay tròn 15 năm, cần tổng kết để định hướng phát triển sắp tới của thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí với đa số ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị đề án tổng kết, đồng thời nhất trí ban hành Nghị quyết mới với mong muốn Đà Nẵng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, chất lượng tốt hơn.
Bộ Chính trị nhất trí ban hành Nghị quyết mới về xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở kế thừa Nghị quyết số 33-NQ/TW, bổ sung, phát triển cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sự kiện trong nước 10-16/12: Bóng đá Việt Nam dứt 'cơn khát' 10 năm ảnh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Việt Nam giành thành tích cao tại Kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế IJSO
Ngày 11/12/2018, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế IJSO (International Junior Science Olympiad) năm 2018 - lần thứ 15, tổ chức tại Cộng hòa Botswana từ ngày 2 đến 10/12/2018, đã đạt thành tích xuất sắc.

Cả 6 học sinh lớp 10 chuyên Toán, Lý, Hóa (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội) đều đoạt giải.

Giải cá nhân gồm 4 Huy chương Vàng thuộc về các em Nguyễn Mạnh Quân, Vũ Quỳnh Chi, Nguyễn Trần Mai Phương, Nguyễn Lê Thảo Anh. 2 Huy chương Bạc thuộc về các em Trần Đình Quân và Lã Triều Dương.

Ngoài ra, em Nguyễn Mạnh Quân còn giành 1 Huy chương Bạc trong bài thi lý thuyết. Giải nhóm thi thực hành xuất sắc nhất, nhóm gồm 3 em: Nguyễn Lê Thảo Anh, Vũ Quỳnh Chi, Lã Triều Dương đã xuất sắc giành 1 Huy chương Vàng.

Với những thành tích đạt được, đoàn Việt Nam giành 1 Huy chương Đồng trong Kỳ thi.

Sự kiện trong nước 10-16/12: Bóng đá Việt Nam dứt 'cơn khát' 10 năm ảnh 3Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3 thế giới với Huy chương Đồng Giải quốc gia xuất sắc nhất. Ảnh Phi Hùng - PV TTXVN tại Nam Phi
Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành
Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành Khởi tố bị can và ra Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Tổng cục trưởng và ông Bùi Văn Thành, nguyên Cục trưởng Bộ Công an về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đây là động thái nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thực hiện.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành. Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016 đối với ông Trần Việt Tân do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Thủ tướng Chính phủ cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành vì những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Sự kiện trong nước 10-16/12: Bóng đá Việt Nam dứt 'cơn khát' 10 năm ảnh 4Ông Bùi Văn Thành (trái) và ông Trần Việt Tân (Nguồn: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Văn Trân - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội từ trần
Ngày 7/12, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo đồng chí Nguyễn Văn Trân, sinh năm 1916, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 19 giờ 47 phút, ngày 7/12/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Trân đã được cử hành trọng thể. Dự Lễ truy điệu có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, cùng gia đình và bạn bè của đồng chí Nguyễn Văn Trân.

Lễ an táng đồng chí Nguyễn Văn Trân sẽ được cử hành vào hồi 7 giờ ngày 17/12/2018 tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, Hà Nội.

Sự kiện trong nước 10-16/12: Bóng đá Việt Nam dứt 'cơn khát' 10 năm ảnh 5Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Nguyễn Văn Trân. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII
Với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra từ ngày 11 đến 13/12/2018, tại Hà Nội.

Đại hội đã thông qua các Văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI với phương hướng “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2013-2018 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII gồm 119 đồng chí. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Các ông Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; bà Bùi Thị Thơm và ông Nguyễn Xuân Định được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Sự kiện trong nước 10-16/12: Bóng đá Việt Nam dứt 'cơn khát' 10 năm ảnh 6Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục