Mặc dù vào giữa tuần (ngày 22/5), giá cacao đã có lúc bật tăng cao nhờ đồngbảng Anh suy yếu, song việc mưa xuất hiện tại khu vực Tây Phi trong vài ngày quađã khiến nhiều người tin vào khả năng sản lượng thu hoạch cacao tại khu vực nàysẽ tăng.
Chốt phiên này, tại sàn LIFFE (Anh), giá cacao tháng 7/2013 giảm từ mức 1.530bảng Anh/tấn xuống còn 1.528 bảng Anh/tấn. Còn tại sàn NYBOT-ICE (Mỹ), giá cacaogiao cùng kỳ hạn cũng hạ xuống 2.267 USD/tấn, so với mức giá 2.294 USD/tấn củaphiên cuối tuần trước đó.
Cũng trong phiên này, giá càphê Arabica còn “tụt” xuống mức thấp nhất kể từtháng 3/2008, do những đồn đoán về nguy cơ dư thừa nguồn cung từ Brazil.
Cácchuyên gia phân tích thuộc ngân hàng Commerzbank (Đức) cho biết: “Nguồn cung dồidào tiếp tục ép giá càphê đi xuống. Mùa thu hoạch càphê, bắt đầu diễn ra tạiBrazil, dự kiến sẽ đạt sản lượng kỷ lục song lợi nhuận lại thấp.”
Còn tại Indonesia, tình hình thời tiết hiện nay sẽ tạo điều kiện thuận lợi chohoạt động thu hoạch càphê.
Ông Sterling Smith, chuyên gia về các hợp đồng kỳ hạn của Citigroup Inc. ởChicago, nói: “Về tổng thể, thời tiết ở Indonesia sẽ khô ráo hơn và điều này sẽcó lợi cho việc thu hoạch càphê.”
Khép lại phiên cuối tuần, tại thị trường Mỹ, giá càphê Arabica giao tháng 7/2013giảm xuống còn 130,40 xu Mỹ/lb (1 lb = 0,454 kg), so với mức chốt của tuần trướcnữa là 140,50 xu/lb.
Còn tại thị trường Anh, giá càphê Robusta giao cùng kỳ hạn cũng hạ từ mức 2.042USD/tấn xuống 1.978 USD/tấn.
Không nằm ngoài xu hướng trên, giá đường cũng “đổ dốc” trong phiên giao dịch24/5 và nguyên nhân chính cũng là do nguồn cung tăng cao ngoài dự kiến. Mặc dùmới đây, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định mua tạm trữ 300.000 tấn đường trắng(đường tinh luyện) ở mức giá tối đa 6.100 Nhân dân tệ/tấn để hỗ trợ giá cho cácnhà sản xuất mía đường trong nước, song theo các chuyên gia phân tích, quy môcủa chương trình vẫn còn quá nhỏ, không đủ để tiêu thụ hết lượng dư cung trênthị trường toàn cầu, hiện ước đạt tới hơn 8 triệu tấn.
Đóng cửa phiên này, tại sàn LIFFE, giá đường trắng giao tháng 8/2013 giảm từ mức477,90 USD/tấn xuống 475,50 USD/tấn. Còn tại sàn NYBOT-ICE, giá đường thô giaocùng kỳ hạn cũng lùi xuống mức 16,79 xu Mỹ/lb so với mức giá 16,4 xu/lb củaphiên cuối tuần trước.
Thị trường cao su cũng đón nhận một phiên cuối tuần khá ảm đạm khi giá của mặthàng này gần như không biến động đáng kể so với tuần trước đó, chỉ hạ nhẹ từ mức246,10 xu Mỹ/kg xuống 246 xu Mỹ/kg, bất chấp tâm lý của giới đầu tư cao su gầnđây đã được cải thiện đáng kể sau một loạt các biện pháp hỗ trợ giá cao su từchính phủ một số quốc gia như Ấn Độ, Indonesia.../.