Sudan: RSF nhất trí tuân thủ lệnh ngừng bắn trong vòng 24 giờ

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã nổ ra ở một số vùng của Sudan kể từ ngày 15/4 khiến hơn 200 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.
Sudan: RSF nhất trí tuân thủ lệnh ngừng bắn trong vòng 24 giờ ảnh 1Xe quân sự của Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) Sudan gác bên ngoài một tòa nhà ở phía Nam thủ đô Khartoum, Sudan ngày 17/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã nhất trí về lệnh ngừng bắn kéo dài 24 giờ, bắt đầu từ 18h00 ngày 19/4 (23h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam) sau cuộc tranh giành quyền lực kéo dài nhiều ngày và đụng độ đẫm máu với quân đội Sudan.

Tuyên bố của RSF nêu rõ: “Chúng tôi xác nhận cam kết đầy đủ đối với lệnh ngừng bắn toàn diện và chúng tôi hy vọng phía bên kia sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn theo thời gian đã thông báo.”

Hiện chưa rõ liệu quân đội Sudan có tuyên bố cam kết thực thi lệnh ngừng bắn này hay không.

Hôm 18/4, cả quân đội Sudan và RSF đều tuyên bố cam kết thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 24 giờ, nhưng một phóng viên Reuters ở Khartoum vẫn nghe thấy tiếng xe tăng khai hỏa sau khi lệnh ngừng bắn sắp bắt đầu có hiệu lực.

Giao tranh đã nổ ra ở một số vùng của Sudan kể từ ngày 15/4. Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế và Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ cho biết gần như không thể cung cấp các dịch vụ nhân đạo xung quanh thủ đô, đồng thời cảnh báo hệ thống y tế của nước này có nguy cơ sụp đổ.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.

Các nước láng giềng Ai Cập và Cộng hòa Chad đã đóng cửa biên giới với Sudan, trong khi các hãng hàng không của Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar đã ngừng các chuyến bay tới Sudan.

[Sudan: Xung đột vẫn tiếp tục ở Khartoum bất chấp lệnh ngừng bắn]

Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Arab (AL), Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IGAD, trong đó Sudan là thành viên) và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bạo lực và kêu gọi các bên đối thoại nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang thúc đẩy các nỗ lực trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn tại Sudan.

Do tình hình bất ổn tại Sudan, Hàn Quốc cho biết có thể sơ tán công dân khỏi Sudan và nước này đang theo dõi sát diễn biến ở quốc gia châu Phi này.

Tuy nhiên, việc sơ tán dự kiến sẽ gặp một số thách thức, vì không phận trên Sudan đã bị đóng cửa và việc di chuyển bằng đường bộ nhiều nguy hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục