Tái hiện mối quan hệ thủy chung, son sắt Việt Nam-Cuba qua những bức ảnh

Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm quan hệ Việt Nam-Cuba thể hiện tình đoàn kết, hợp tác bền chặt qua các hoạt động ngoại giao, kinh tế, văn hóa.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long (thứ 3, từ trái sang) và Bộ trưởng Bruno Rodríguez (thứ 2, từ trái sang) thăm không gian ảnh về quan hệ Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long (thứ 3, từ trái sang) và Bộ trưởng Bruno Rodríguez (thứ 2, từ trái sang) thăm không gian ảnh về quan hệ Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, những bức ảnh về mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa Cuba và Việt Nam đã được trưng bày nổi bật trong triển lãm ảnh do Bộ Ngoại Cuba tổ chức ngày 21/10 tại Thư viện Quốc gia José Martí ở thủ đô La Habana, nhân kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao giữa Cuba và 7 nước châu Á, gồm Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ, Triều Tiên, Indonesia, Trung Quốc và Mông Cổ.

Phát biểu khai mạc triển lãm ảnh, với sự tham dự của của Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla, các quan chức sở tại và ngoại giao đoàn, thay mặt 7 nước châu Á, Đại sứ Campuchia tại Cuba Chea Thireak nhấn mạnh trong suốt 65 năm qua, các nước châu Á đã duy trì tình hữu nghị và hợp tác chặt chẽ với Cuba trên mọi lĩnh vực: hợp tác ngoại giao, chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học và văn hóa.

Trong bối cảnh hiện nay, khi thế giới phải đối mặt với vô số khó khăn, các quốc gia cần tăng cường quan hệ ngoại giao, đoàn kết và hợp tác.

ttxvn-trien-lam-anh-65-nam-quan-he-cuba-viet-nam-4.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Anayansi Rodríguez nêu bật ý nghĩa của Triển lãm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Anayansi Rodríguez nêu bật ý nghĩa của triển lãm ảnh khi gợi lên những điểm nhấn trong mối quan hệ với các nước châu Á tại sự kiện, những nước mà Chính phủ Cuba đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960.

Thứ trưởng Rodríguez kêu gọi củng cố hơn nữa lịch sử của tình anh em và sự đoàn kết gắn kết, dựa trên nền tảng vững chắc của di sản lâu dài 65 năm quan hệ mẫu mực với các quốc gia châu Á này.

Nói về mối quan hệ Cuba-Việt Nam, Thứ trưởng Rodríguez khẳng định đây là một mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai đất nước, hai dân tộc anh em và một biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế.

Sau các bài diễn văn, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez đã cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “65 năm quan hệ giữa Cuba và Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ, Triều Tiên, Indonesia, Trung Quốc và Mông Cổ.”

ttxvn-trien-lam-anh-65-nam-quan-he-cuba-viet-nam-1.jpg
Bộ trưởng Bộ ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez cắt băng khai mạc Triển lãm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Không gian trưng bày các bức ảnh về quan hệ Cuba-Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều quan khách tại sự kiện.

Cuba và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2/12/1960.

Trong suốt 65 năm qua, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện luôn được củng cố và vun đắp qua việc trao đổi đoàn các cấp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân.../.

ttxvn-trien-lam-anh-65-nam-quan-he-cuba-viet-nam-2.jpg
Khách mời chiêm ngưỡng những bức ảnh lịch sử của mối hệ Việt Nam-Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dây chuyền sản xuất ôtô tại nhà máy của General Motors ở Detroit, Michigan (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ

Ngành sản xuất Mỹ tăng thêm 72.000 việc làm từ đầu năm 2026, lĩnh vực hàng hóa tăng 101.000 việc làm, với ngành sản xuất kim loại tăng 21.000 việc làm và thiết bị vận tải tăng 17.000 việc làm. 

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ thành lập trung tâm nghiên cứu mới về vaccine

Ngày 8/10, Mỹ thông báo một loạt sáng kiến nhằm nghiên cứu các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine, đồng thời thành lập một trung tâm chuyên theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến phản ứng sau tiêm.