Tạm giữ lái xe giả danh phóng viên xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

Khi bị dừng xe kiểm tra, lái xe đã xuất trình thẻ phóng viên của VOV. Nhưng sau đó, khi bị phát hiện thẻ phóng viên có dấu hiệu giả mạo, lái xe khai nhận là mua thẻ này trên mạng xã hội.
Tạm giữ lái xe giả danh phóng viên xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông ảnh 1Thẻ phóng viên giả của lái xe. (Nguồn: An ninh Thủ đô)

Theo thông tin từ Công an quận Long Biên (Hà Nội), Tổ công tác Y3/141 Công an thành phố Hà Nội vừa bàn giao đối tượng Đ. V. D về Công an phường Đức Giang (Long Biên) tiếp tục xử lý về hành vi giả danh phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông.

Trước đó, chiều 6/4, tổ công tác Y3/141 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Đức Giang làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại ngã tư đường Ngô Gia Tự-Nguyễn Cao Luyện.

[Xử lý các đối tượng giả danh phóng viên xin bỏ qua vi phạm giao thông]

Khi phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision, màu xanh đen, biển kiểm soát 29B2-19xx có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình một thẻ phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, xin tổ công tác linh động bỏ qua các lỗi vi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện thẻ phóng viên có dấu hiệu giả mạo.

Đấu tranh tại chỗ, lái xe khai nhận là mua thẻ này trên mạng xã hội. Danh tính lái xe được làm rõ là Đ. V. D, sinh năm 1982, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục