Tăng cường điều trị, quản lý người nhiễm HIV/AIDS

Năm 2013, Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục lồng ghép các hoạt động của dự án vào hệ thống phòng chống HIV/AIDS.
Theo báo cáo của Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, đến nay, tại Việt Nam, Dự án đã tư vấn xét nghiệm tự nguyện cho 118.903 người; điều trị thuốc ARV cho 25.924 người lớn và trẻ em; điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con cho 475 phụ nữ mang thai có HIV(+); phát miễn phí hơn 9 triệu bao cao su và 3.948 người đã được tiếp cận với chương trình can thiệp giảm tác hại...

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS (Dự án thành phần y tế) được tổ chức tại Hà Nội ngày 22/1.

Tiến sỹ Phạm Đức Mạnh, Phó Giám đốc Dự án cho biết năm 2012, Dự án đã triển khai được 167 phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại 50 tỉnh, thành phố với số khách hàng trung bình hàng tháng là 60 người. Đồng thời, mở mới bảy phòng khám ngoại trú tuyến huyện tại năm tỉnh, nâng tổng số các phòng khám ngoại trú của dự án lên 145 phòng tại 50 tỉnh, thành phố; đa số các phòng khám có số bệnh nhân đang điều trị ở mức từ 51-150 bệnh nhân.

Đặc biệt, hoạt động chăm sóc tại nhà và tại cộng đồng cũng đã được dự án chú trọng với 120 nhóm đồng đẳng viên, 121 nhóm cộng tác viên chăm sóc tại nhà và 39 Câu lạc bộ người nhiễm HIV/AIDS...

Hoạt động của Dự án vẫn còn tồn tại một số yếu điểm như số người nhiễm HIV được tiếp cận và điều trị vẫn còn ở giai đoạn muộn; hầu hết các phòng khám ngoại trú không quản lý được số liệu về người nhiễm HIV và chưa điều trị ARV; tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV được phát hiện và điều trị muộn trong giai đoạn chuyển dạ còn cao; nhiều trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV bị mất dấu...

Năm 2013, Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục lồng ghép các hoạt động của dự án vào hệ thống phòng chống HIV/AIDS, hệ thống y tế có sẵn; tăng cường vai trò điều phối của sở y tế và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; chú trọng hoạt động lồng ghép nhiệm vụ điều trị người nhiễm HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại; tập trung các hoạt động cho đối tượng như phụ nữ mang thai, người nghiện ma túy, mại dâm...

Riêng tại các huyện được chọn triển khai dự án cần tập trung nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, phấn đấu mỗi huyện quản lý được trên 100 người nhiễm HIV còn sống, trên 150 người nghiện chích ma tuý và trên 50 người hành nghề mại dâm./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục