Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Oudomxay của Lào

Tỉnh Oudomxay mong muốn Hà Nam hỗ trợ về công tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm hành chính công tỉnh, kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới...

Tỉnh Hà Nam hỗ trợ tỉnh Oudomxay 2 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Tỉnh Hà Nam hỗ trợ tỉnh Oudomxay 2 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Chiều 20/3, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Oudomxay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Bí thư, Tỉnh trưởng Bounkhong Lachiemphone làm Trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước của hai dân tộc, nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đã cùng nhau xây đắp nên mối tình hữu nghị có một không hai "mãi vững bền hơn núi, hơn sông."

Từ nền tảng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của hai nước, năm 1979, tỉnh Hà Nam Ninh trước đây (nay là các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam) và tỉnh Oudomxay đã kết nghĩa anh em, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, hai tỉnh Hà Nam và Oudomxay đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, trao đổi thông tin về môi trường đầu tư, tiềm năng thế mạnh của hai tỉnh.

ttxvn_doan_dai_bieu_tinh_u_dom_xay_lao_tham_va_lam_viec_tai_ha_nam_2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Oudomxay lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Oudomxay nói riêng, giữa Việt Nam-Lào nói chung ngày càng gắn bó bền chặt.

Hai tỉnh Hà Nam và Oudomxay sẽ đẩy mạnh giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực, triển khai thêm nhiều hoạt động hợp tác ý nghĩa, thiết thực hơn nữa, qua đó thắt chặt quan hệ hữu nghị bền chặt, toàn diện giữa hai địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa đã thông tin với Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam luôn đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm là phát triển công nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 10%/năm.

Tỉnh đã và đang đầu tư xây dựng 12 khu công nghiệp với diện tích hơn 3.470 ha (trong đó 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động), 14 cụm công nghiệp với diện tích gần 400 ha với hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; phục hồi kinh tế sau dịch bệnh gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế-xã hội của tỉnh giữ được ổn định và có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 9,41% (đứng thứ 5 vùng Đồng bằng Sông Hồng, đứng thứ 8 cả nước), thu ngân sách nhà nước đạt hơn 14.600 tỷ đồng (là một trong 17 tỉnh tự cân đối ngân sách năm 2023).

ttxvn_doan_dai_bieu_tinh_u_dom_xay_lao_tham_va_lam_viec_tai_ha_nam_3.jpg
Ông Bounkhong Lachiemphone, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay phát biểu tại buổi làm việc.( Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đoàn kết hữu nghị của tỉnh Hà Nam dành cho Đoàn, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay chúc mừng những thành tựu đã đạt được của Việt Nam nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục triển khai tốt các văn bản đã ký kết; duy trì mối quan hệ tốt đẹp của hai địa phương.

Tỉnh Oudomxay mong muốn Hà Nam hỗ trợ về công tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm hành chính công tỉnh, kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục