Tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2021 sẽ thấp hơn mức trung bình

Kinh tế Thái Lan đã suy giảm lần lượt 12,1% và 6,4% trong quý II - III/2020 do ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này được cho là sẽ mất 2 năm để phục hồi.
Tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2021 sẽ thấp hơn mức trung bình ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa đưa ra dự báo rằng kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng 4% trong năm 2021, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á.

Trong dự báo mới nhất được đưa ra hôm 10/12, ADB đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 của khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mức 5,5% đưa ra hồi tháng Chín xuống còn 5,2% trong bản cập nhật.

Dự báo tăng trưởng của khu vực này trong năm 2020 cũng đã được ADB điều chỉnh từ âm 3,8% trong tháng 9/2020 xuống âm 4,4%. Trong đó, ADB dự báo nền kinh tế Thái Lan năm nay sẽ suy giảm 7,8% - đảo ngược so với mức tăng 2,4% của năm 2019.

[ADB nâng mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 lên 2,3%]

Kinh tế Thái Lan đã suy giảm lần lượt 12,1% và 6,4% trong quý II - III/2020 do ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này được cho là sẽ mất 2 năm để phục hồi, nhưng lĩnh vực du lịch sẽ phải đợi đến ít nhất là năm 2024.

Giới phân tích cho rằng tốc độ tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm nay có thể tốt hơn dự báo hiện tại, sau khi kinh tế chạm đáy trong quý II/2020 và xuất hiện các dấu hiệu cải thiện trong quý III/2020. Ngân hàng Trung ương Thái Lan ước tính GDP của nước này sẽ giảm 7,8% trong năm 2020 và phục hồi tăng trưởng 3,6% trong năm 2021.

Tuy nhiên, Ngân hàng CIMB Thái Lan (CIMBT) cho rằng nền kinh tế Thái Lan sẽ có đà phục hồi rõ ràng vào năm 2022 do nhu cầu nội địa sẽ tiếp tục yếu trong năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục