Tàu chở dầu bốc cháy ngoài khơi Malaysia, 3 thủy thủ mất tích

Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia bắt đầu chiến dịch tìm kiếm 3 thủy thủ mất tích sau khi gải cứu 25 thủy thủ trên tàu Pablo bị cháy ngoài khơi bờ biển phía Nam nước này.
Tàu chở dầu bốc cháy ngoài khơi Malaysia, 3 thủy thủ mất tích ảnh 1Tàu chở dầu Pablo bốc cháy ngoài khơi bờ biển phía Nam Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/5, Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) đang tìm kiếm 3 thủy thủ mất tích, một ngày sau tàu chở dầu đăng ký tại Gabon bốc cháy ở ngoài khơi bờ biển phía Nam nước này.

MMEA cho biết đã bắt đầu chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn sau khi nhận được thông báo về hỏa hạn xảy ra trên tàu Pablo ngày 1/5.

Vào thời điểm gặp nạn, tàu Pablo với 28 thành viên thủy thủ đoàn không chở theo hàng do đang di chuyển từ Trung Quốc đến Singapore để chở dầu thô.

Đám cháy dường như được dập tắt vào chiều cùng ngày.

[Cháy tàu chở dầu ngoài khơi Indonesia, 3 người mất tích]

25 thủy thủ đã được giải cứu, bao gồm cả 23 người được 2 tàu gần hiện trường hỗ trợ. Trong số các thủy thủ được cứu thoát, có 4 người bị thương nặng.

Tuy nhiên, MMEA không loại trừ khả năng 3 thủy thủ, gồm 2 người Ấn Độ và 1 người Ukraine, vẫn ở trên tàu, do khói khiến công tác kiểm tra không được đảm bảo an toàn.

Cơ quan này đang tìm kiếm các thủy thủ mất tích trong phạm vi 100km xung quanh khu vực trên.

Thông tin ban đầu cho biết tàu Pablo thuộc sở hữu của công ty Pablo Union Shipping có trụ sở tại Quần đảo Marshall và được đóng vào năm 1997./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.