Tàu hàng đâm nhau, nhiều người chết và mất tích

Một chiếc tàu hàng đã đâm vào tàu container ở biển Bắc, ngoài khơi Hà Lan, làm ít nhất 4 người chết và 7 người vẫn đang mất tích.
Các nhân viên cứu hộ đã đưa lên ít nhất bốn thi thể từ vùng nước băng giá ở biển Bắc, châu Âu vào ngày 5/12 và đang tìm kiếm trong tuyệt vọng bảy người nữa vẫn còn mất tích trên một chiếc tàu hàng bị đắm sau một vụ tai nạn ở tuyến đường biển đông đúc ngoài khơi Hà Lan. Lực lượng tuần duyên và hải quân Hà Lan đã cứu được 13 người sống sót sau khi tàu Baltic Ace, một tàu hàng trọng tải 23.000 tấn, đâm vào tàu container Corvus J vào lúc khoảng 7g15 tối (18g15 giờ GMT) cách Rotterdam khoảng 100 km. Tàu Baltic Ace đã chìm không lâu sau đó, theo lực lượng tuần duyên. Tàu Corvus J chỉ bị hư hại nhẹ. “Tôi xin xác nhận đã tìm thấy bốn nạn nhân. Bảy người khác vẫn còn mất tích”, Marcel Oldenburger của lực lượng tuần duyên nói với AFP, cho rằng hy vọng tìm thấy người sống sót là rất mong manh. Ông cho biết 13 thành viên thủy thủ đoàn của chiếc tàu dài 148 mét mang cờ Bahamas Baltic Ace đã được cứu sống. Bốn người được đưa ngay tới bệnh viện Rotterdam và bảy người được đưa tới một bệnh viện ở Bỉ, đều bằng trực thăng, hai người khác được hồi sức trên chiếc tàu đã tìm thấy họ, theo lời Oldenburger said. “Họ đều bị sốc,” ông nói. “Chúng tôi không biết những người còn lại ở đâu, trên tàu cứu hộ hay dưới biển”. Điều kiện thời tiết ở biển Bắc có khả năng sẽ xấu đi vì bão tuyết và nhiệt độ còn xuống thấp, khiến hy vọng tìm thấy người sống sót “rất mong manh”, Oldenburger nói. Gió mạnh cũng cản trở công tác cứu hộ. “Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm họ, nhưng tuyết bay đầy trời khiến mọi việc trở nên khó khăn”, ông nói. Ít nhất ba trực thăng, với một chiếc trang bị công nghệ đặc biệt dò tìm trong bóng tối, và một máy bay phản lực đã tham gia cuộc tìm kiếm, Oldenburger nói. Tàu Baltic Ace đang trên đường từ Zeebrugge, Bỉ, tới Kotka, Phần Lan thì đâm phải tàu Corvus J, đăng ký ở Cyprus, đang từ Grangemouth, Scotland đi Antwerp, Bỉ. “Lúc này chúng tôi chưa rõ nguyên nhân tai nạn”, một người phát ngôn khác của lực lượng bảo vệ bờ biển Hà Lan, Peter Verburg, cho biết. “Ưu tiên của chúng tôi hiện giờ là sự an toàn của các thủy thủ.”
Tàu hàng đâm nhau, nhiều người chết và mất tích ảnh 1
Tàu Baltic Ace mang cờ hiệu của Bahamas (Nguồn: AFP)
Tuyến đường thủy nơi xảy ra tai nạn là một trong những tuyến đông đúc nhất ở biển Bắc và là điểm trung gian quan trọng để tàu tới cảng Rotterdam, cảng biển lớn nhất châu Âu và lớn thứ năm thế giới. Người phát ngôn cảng Rotterdam, Sjaak Poppe, thông báo vụ tai nạn không làm ảnh hưởng tới lưu thông đường biển ở cảng. Tháng 10/2010, một trong những vụ tai nạn đường biển nghiêm trọng nhất ở Hà Lan trong vài năm trở lại đây đã xảy ra khi tàu chở dầu thô của Hy Lạp Mindoro đâm phải tàu container Jork Ranger ngoài khơi Scheveningen, gần The Hague, làm hàng nghìn lít dầu tràn ra biển./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục