Tàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu cập cảng Singapore kể từ năm 2019

Tàu sân bay USS Ronald Reagan được triển khai để tuần tra khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ các hoạt động thường lệ của Hạm đội 7 của Mỹ trong khu vực kể từ ngày 21/5.
Tàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu cập cảng Singapore kể từ năm 2019 ảnh 1Trực thăng MH-60 của Mỹ chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay USS Ronald Reagan trong cuộc tập trận chung ở ngoài khơi tỉnh Okinawa (Nhật Bản), ngày 2/6/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Báo Straits Times đưa tin tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan, một trong những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Mỹ, ngày 22/7 đã cập cảng Căn cứ Hải quân Changi.

Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Mỹ dừng chân tại Singapore kể từ năm 2019.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan được triển khai để tuần tra khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ các hoạt động thường lệ của Hạm đội 7 của Mỹ trong khu vực kể từ ngày 21/5.

Người phát ngôn của con tàu này từ chối tiết lộ thời gian USS Ronald Reagan và thủy thủ đoàn sẽ ở lại Singapore.

[Tàu Mỹ và Nhật Bản tham gia tập trận chung trên biển]

Trong bài phát biểu ngắn gọn với các phóng viên trên tàu, ông Carlos Del Toro - Bộ trưởng Hải quân Mỹ bày tỏ trân trọng mối quan hệ bền chặt giữa Washington và Singapore, khẳng định rất cảm kích về lịch sử quan hệ hữu nghị lâu dài vốn giúp cả hai bên thịnh vượng về kinh tế.

Ông cũng nêu rõ hai mục đích trong chuyến thăm Singapore: thứ nhất là để cảm ơn Singapore đã tiếp đón các lực lượng luân phiên của Mỹ như tàu tác chiến ven bờ USS Charleston; thứ hai là để tìm hiểu cách thức Singapore nhìn nhận về khu vực và xác định những thách thức mà hai bên có thể cùng nhau giải quyết.

Sau chuyến thăm Singapore, Bộ trưởng Del Toro cũng sẽ thăm Thái Lan và Philippines để thảo luận về biện pháp tăng cường hợp tác giữa Mỹ và hai quốc gia Đông Nam Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục