Tây Ninh: Chủ sới bạc giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản

Trong quá trình đánh bạc, Phạm Thế Hùng nói nhóm của Huỳnh Minh Tiên chơi gian lận nên gọi một nhóm đối tượng đến để đe dọa, buộc nhóm của Tiên phải trả lại số tiền 170 triệu đồng thắng trước đó.
Tây Ninh: Chủ sới bạc giữ người trái phép, cưỡng đoạt tài sản ảnh 1Các đối tượng tham gia bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản tại cơ quan công an. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 9/7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Đặng Văn Phi (Phi đen), sinh năm 1989; Võ Văn Chiến, sinh năm 2001; Phạm Công Đủ, sinh năm 1994; Huỳnh Văn Phát (Phát Bồ Đà), sinh năm 1969; Phạm Thế Hùng, sinh năm 1983; Trần Hoàng Du, sinh năm 2001, tất cả cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 5/7, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của anh Huỳnh Minh Tiên (28 tuổi, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành) về việc bản thân bị bắt giữ và cưỡng đoạt tài sản trái pháp luật.

Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 4/7, Huỳnh Minh Tiên đi cùng nhóm bạn đến vườn cao su thuộc xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh để tham gia đánh bạc, do đối tượng Phạm Thế Hùng tổ chức.

Trong quá trình tham gia đánh bạc, Hùng nói nhóm của Tiên chơi gian lận nên gọi điện thoại cho một nhóm đối tượng đến để đe dọa, buộc nhóm của Tiên phải trả lại số tiền 170 triệu đồng thắng trước đó.

[Đắk Lắk: Điều tra hành vi bắt giữ và đánh người để đòi nợ]

Do bị khống chế ép buộc trả tiền, Linh đã chuyển khoản cho nhóm đối tượng này 90 triệu đồng, sau đó các đối tượng bắt Tiên viết giấy nhận nợ 50 triệu đồng và giữ 1 xe môtô biển số 70F3-7508 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe môtô trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành cử lực lượng trinh sát nhanh chóng xuống địa bàn nắm thông tin, rà soát các băng, nhóm có biểu hiện nghi vấn.

Qua công tác nghiệp vụ, điều tra truy xét nhanh, lực lượng trinh sát đã xác định được 6 đối tượng có liên quan và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản của Huỳnh Minh Tiên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục