Thái Bình 'chia lửa' cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

410 cán bộ y tế và cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình đã lên đường đến với TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị các bệnh nhân COVID-19.
Đoàn cán bộ y tế, giảng viên và sinh viên tỉnh Thái Bình lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Đoàn cán bộ y tế, giảng viên và sinh viên tỉnh Thái Bình lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 15/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức xuất quân đoàn cán bộ y tế, sinh viên ngành Y tỉnh Thái Bình hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác có 410 cán bộ y tế và cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Trong số này, có 60 cán bộ y tế thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện chia thành 10 kíp, mỗi kíp gồm 2 bác sỹ, 4 điều dưỡng, kỹ thuật viên làm nhiệm vụ hỗ trợ điều trị các bệnh nhân COVID-19; 350 cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm tại vùng tâm dịch.

[TP.HCM tiếp nhận 5 tỷ đồng và 75.000 khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19]

Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn, xung phong lên tuyến đầu phòng, chống dịch của các thành viên trong đoàn công tác, thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm lớn lao của những “chiến sỹ áo trắng” với sức khỏe nhân dân, cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn đoàn công tác sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo an toàn, phát huy trí tuệ cá nhân và khả năng phối hợp hỗ trợ theo sự phân công của tổ chức, đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Bác sỹ Vũ Sơn Tùng, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, Trưởng Đoàn công tác cho biết, tất cả các thành viên trong Đoàn đều đã được tập huấn kỹ lưỡng về các biện pháp chuyên môn trong phòng, chống dịch COVID-19, biện pháp phòng hộ cá nhân, đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính và tiêm vaccine phòng COVID-19.

Đây là lần thứ hai lực lượng cán bộ y tế và sinh viên ngành y tỉnh Thái Bình hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương khác. Trước đó, Đoàn công tác gồm 78 cán bộ y tế của tỉnh và giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình đã hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục