Thái Lan cam kết khôi phục hòa bình ở miền Nam

Đến thăm 3 tỉnh nhiều bất ổn ở miền Nam, Thủ tướng Abhisit cam kết khôi phục hòa bình, nâng mức sống cho người dân.
Trong chuyến thăm ba tỉnh nhiều bất ổn ở miền Nam Thái Lan, ngày 7/1, Thủ tướngThái Lan Abhisit Vejjajiva cam kết sẽ khôi phục hòa bình và nâng cao mức sốngcủa người dân địa phương.

Phát biểu trước các tự vệ quân ở tỉnh Yala, Thủ tướng Abhisit cho biết chính phủdự định năm nay tái bố trí lực lượng cảnh sát và quân đội tại miền Nam nếu tìnhhình an ninh lắng dịu trước khi bắt đầu cắt giảm quân từ năm 2012.

Theo một số nguồn tin, quân số chính phủ đóng tại các tỉnh miền Nam dao độngtrong khoảng 10.000-60.000 người.

Trước đó, khi đến thăm tỉnh Narathiwat, Thủ tướng Abhisit cùng các quan chứcchính phủ và quân đội đã thị sát các dự án xây dựng nhà cho nhân dân và giúpgiải quyết những vấn đề liên quan đất đai theo chương trình kích thích kinh tếcủa chính phủ.

Ông đồng thời tặng quà cho những gia đình có người thân bị giết hại hay bị ảnhhưởng bởi tình trạng bạo lực vốn bùng phát trở lại tại miền Nam Thái Lan từ năm2004 và đã làm khoảng 4.000 người thiệt mạng.

Thủ tướng Abhisit cảm ơn sự hợp tác của nhân dân trong việc giúp giải quyết tìnhhình bất ổn trong vùng.

Ông cho rằng đã có sự hiểu nhau hơn giữa người dân địa phương và quan chức chínhphủ, dẫn tới những thay đổi tích cực, đồng thời bày tỏ hy vọng các chính sáchcủa chính phủ sẽ mang lại nhiều kết quả cụ thể trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.