Thái Lan cấm nhập khẩu thịt lợn từ Lào do dịch tả lợn châu Phi

Thái Lan sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu lợn từ Lào trong 90 ngày sau khi quốc gia láng giềng này xác nhận dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên bùng phát.

Bộ Phát triển vật nuôi Thái Lan mới đây thông báo cơ quan chức năng nước này sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu lợn từ Lào trong 90 ngày sau khi quốc gia láng giềng này xác nhận dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên bùng phát.

Theo thông báo chính thức của Bộ trên, lệnh cấm trên được áp dụng đối với lợn sống và lợn mổ nhằm ngăn chặn dịch bệnh này lây lan sang Thái Lan. 

Trước đó, ngày 21/6, Trung Quốc cũng đã ban hành lệnh cấm tương tự sau khi Lào xác nhận bùng lần đầu bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Saravane, miền Nam nước này.

Giới chức Lào đã phát hiện 7 điểm bùng phát dịch tại tỉnh trên, khiến 973 con lợn chết. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh này, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), và Việt Nam đã tiêu hủy hàng triệu con lợn nhằm ngăn chặn dịch lây lan./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục