Thái Lan có thể tiến hành kích thích tăng trưởng kinh tế từ cuối năm

Những biện pháp này, có thể được tung ra vào cuối năm nay, sẽ đóng một phần quan trọng vào việc nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 4/2019 lên trên mức 2,8% và trên 2,6% cho cả năm.
Thái Lan có thể tiến hành kích thích tăng trưởng kinh tế từ cuối năm ảnh 1Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok của Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kinh tế của Thái Lan đã nhất trí rằng cần sớm triển khai những biện pháp kích thích kinh tế mới để thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên mức hơn 2,6%.

Truyền thông sở tại dẫn lời ông Kobsak Pootrakool, Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, cho rằng những biện pháp này, có thể được tung ra vào cuối năm nay, sẽ đóng một phần quan trọng vào việc nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 4/2019 lên trên mức 2,8% và trên 2,6% cho cả năm.

Tại cuộc họp của nội các kinh tế Thái Lan do Thủ tướng Prayut, các thành viên chính phủ cũng nhất trí rằng nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này vẫn đang chịu sức ép từ chiến tranh thương mại và sự giảm tốc kinh tế toàn cầu. Ông Kobsak cho biết chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để thúc đẩy nền kinh tế trong suốt tháng 12/2019 đến quý 1/2020.

[Thái Lan cần bơm thêm bao nhiêu tiền để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP?]

Trong thông báo ngày 18/11 vừa qua, Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia (NESDC) cho biết kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,4% trong quý 3/2019, nhỉnh hơn mức 2,3% của quý 2/2019, nhưng thấp hơn mức tăng trưởng lệ 2,8% của quý đầu tiên.

Tăng trưởng kinh tế chậm trong quý 3/2019 đã khiến NESDC hạ dự báo tăng trưởng GDP trong cả năm nay xuống mức 2,6% so với mức dự báo trước đây là 2,7-3,2%.

Theo ông Kobsak, NESDC cho rằng tỷ lệ tăng trưởng GDP 2,8% trong quý 4/2019 sẽ là vừa đủ để đảm bảo mức tăng trưởng 2,6% cho cả năm nay, do đó Thái Lan cần có thêm lực đẩy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục