Thái Lan: Cựu Thủ tướng Yingluck bị cấm ra nước ngoài

Trong phiên xét xử Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Yingluck Shinawatra với các cáo buộc lơ là trách nhiệm trong thời gian cựu lãnh đạo này cầm quyền, Tòa án Tối cao đã cấm bà Yingluck ra nước ngoài.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Yingluck bị cấm ra nước ngoài ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: AFP/TTXVN phát)

Theo Reuters và THX, ngày 19/5, tại phiên xét xử cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra với các cáo buộc lơ là trách nhiệm trong thời gian cựu lãnh đạo này cầm quyền, Tòa án Tối cao đã cấm bà Yingluck ra nước ngoài.

Lệnh cấm này là động thái mới nhất trong một loạt vụ việc mà những người ủng hộ bà Yingluck cho là nằm trong âm mưu nhằm củng cố quyền lực của chính quyền quân sự.

Ngoài phán quyết trên, Tòa án cũng đồng ý cho bà Yingluck tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 30 triệu baht (hơn 899.000 USD). Phiên xét xử tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/7.

Bà Yingluck bị buộc tội lơ là trách nhiệm trong chương tình trợ giá gạo trị giá nhiều tỷ USD mà giới hữu trách cho là dính líu tới tham nhũng. Nếu bị kết tội, bà Yingluck có thể phải lĩnh án tù lên tới 10 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục