Thái Lan đang triển khai hàng loạt dự án phát triển miền Nam

Bốn trong số 14 dự án đang được Thái Lan triển khai là một phần trong nỗ lực biến các tỉnh biên giới phía Nam thành "thủ phủ của thực phẩm và dịch vụ halal cho thị trường thế giới."
Thái Lan đang triển khai hàng loạt dự án phát triển miền Nam ảnh 1Nông dân Thái Lan thu hoạch lúa trên cánh đồng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan đang triển khai hàng loạt dự án phát triển như "những món quà Năm mới" nhằm đảm bảo nền tảng vững chắc cho kinh tế khu vực miền Nam, đặc biệt là các tỉnh cực Nam nước này.

Phát biểu ngày 24/12, phó phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết một số dự án lớn sẽ được các cơ quan nhà nước có liên quan phối hợp với Trung tâm Hành chính các tỉnh biên giới phía Nam thực hiện "ngay lập tức" nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân trong khu vực.

Cụ thể, 4 trong số 14 dự án đang được triển khai là một phần trong nỗ lực biến các tỉnh biên giới phía Nam thành "thủ phủ của thực phẩm và dịch vụ halal cho thị trường thế giới."

[Thái Lan thông qua Chiến lược thúc đẩy đầu tư giai đoạn 5 năm tới]

Mục tiêu của các dự án này bao gồm việc tăng số lượng bò sữa lên ít nhất 50.000 con và số lượng dê lên ít nhất 20.000 con để đảm bảo có đủ nguồn cung cấp nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm thực phẩm halal.

Các dự án khác bao gồm tăng cường nuôi cua và mở rộng diện tích trồng cây ăn quả và nhiên liệu sinh học lên ít nhất 50.000rai (8.000ha).

Bà Rachada, người cũng là đại diện đặc biệt của chính phủ về các vấn đề phía Nam, đồng thời cho biết 4 dự án khác trực tiếp giải quyết các nhu cầu cấp thiết của cư dân địa phương.

Những dự án này bao gồm cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, cung cấp bữa trưa miễn phí cho khoảng 170.000 học sinh tại 1.875 trường tôn giáo, dạy ngoại ngữ và giúp ít nhất 1.200 hộ gia đình thoát nghèo.

Ngoài ra, các dự án cũng khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của cư dân địa phương vào chính quyền các cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục