Thái Lan đẩy nhanh tốc độ số hóa khu vực nhà nước để chống tham nhũng

Tại sự kiện "Ngày chống tham nhũng" Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc sửa đổi luật để hạn chế hối lộ và sẽ nhanh chóng xử lý những kẻ phạm tội hối lộ.”
Thái Lan đẩy nhanh tốc độ số hóa khu vực nhà nước để chống tham nhũng ảnh 1Ông Srettha Thavisin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/9, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết chính phủ nước này sẽ áp dụng thanh toán điện tử trong khu vực nhà nước như một biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chủ trì khai mạc sự kiện “Ngày chống tham nhũng” do Tổ chức chống tham nhũng Thái Lan (ACT) tổ chức, ông Srettha nhấn mạnh chống tham nhũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới. Sự kiện trên là diễn đàn công khai đầu tiên ông Srettha tham dự kể từ khi trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. 

Theo ông Srettha, Thái Lan đứng thứ 4 trong số các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau Singapore, Malaysia và Việt Nam về Chỉ số Nhận thức tham nhũng vào năm ngoái.

Ông cho biết các quốc gia nêu trên là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Thái Lan trong thu hút đầu tư nước ngoài, nên Thái Lan cần tự cải thiện bởi tham nhũng sẽ làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư cũng như gây tổn hại cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước. Để xóa bỏ nạn hối lộ, chính phủ đang tìm cách mua công nghệ để số hóa hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo minh bạch hơn trong quản lý nhà nước.

[Thái Lan phát động chiến dịch "Không quà tặng" để chống tham nhũng]

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc sửa đổi luật để hạn chế hối lộ và sẽ nhanh chóng xử lý những kẻ phạm tội hối lộ.” Bên cạnh đó, ông Srettha lưu ý rằng sẽ theo dõi chặt chẽ các quan chức cấp cao của nhà nước, những người phải kê khai tài sản của họ trước công chúng.

Ông Srettha tin rằng công nghệ có thể nâng cao tính minh bạch, trong đó thanh toán điện tử sẽ được sử dụng trong khu vực nhà nước thay cho tiền mặt để dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, đơn xin cấp các loại giấy phép do chính phủ ban hành sẽ được gửi qua các kênh trực tuyến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.