Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp ở vùng cực Nam thêm 3 tháng

Việc gia hạn tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép nhà chức trách Thái Lan theo dõi và bắt giữ những phần tử có ý định phá hoại an ninh quốc gia thông qua các hành vi bạo lực và khủng bố.
Thái Lan gia hạn tình trạng khẩn cấp ở vùng cực Nam thêm 3 tháng ảnh 1Cảnh sát Thái Lan tuần tra. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban Quản lý Tình trạng khẩn cấp (ESAC) của Thái Lan đã nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp ở vùng cực Nam nước này thêm 3 tháng, kể từ ngày 20/12 tới, vì các lý do an ninh.

Trao đổi với báo giới ngày 14/12, Thiếu tướng Patchasak Patirupanont, người phát ngôn của Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon, cho biết cuộc họp của ESAC đã đi đến nhất trí với đề xuất của Vùng 4 thuộc Bộ Chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) về việc gia hạn sắc lệnh nói trên ở các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat.

Quan chức này nhấn mạnh quyết định này là cần thiết vì các phần tử nổi dậy vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động bạo lực trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện những những dấu hiệu cho thấy lực lượng này có thể sử dụng bạo lực theo nhiều cách khác nhau.

[Cảnh sát Thái Lan thành lập đơn vị mới xử lý tội phạm mạng]

Ngoài các huyện không bị hạn chế do sắc lệnh gồm Mae Lan ở Pattani, Betong ở Yala và Sungai Kolok, Sukhirin và Si Sakhon ở Narathiwat, tình trạng khẩn cấp sẽ tiếp tục có hiệu lực ở những nơi khác trong 3 tỉnh nói trên cho đến ngày 30/3/2021.

Việc gia hạn tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép nhà chức trách theo dõi và bắt giữ những phần tử có ý định phá hoại an ninh quốc gia thông qua các hành vi bạo lực và khủng bố, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực này.

Các vụ bạo lực và bạo động ở miền Nam Thái Lan thường xuyên xảy ra trong 15 năm qua. Các tỉnh Yala, Pattani, và Narathiwat là nơi tập trung đông người Hồi giáo sinh sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.