Thái Lan hướng tới trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới

Sản lượng gạo xuất khẩu trong năm 2022 của Thái Lan sẽ vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn nhờ nhu cầu gia tăng từ Iraq, Trung Quốc và Mỹ trong dịp Năm mới.
Thái Lan hướng tới trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới ảnh 1Gạo được bày bán tại cửa hàng ở Narathiwat, miền Nam Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thái Lan đang trên đà trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau khi xuất được 6,91 triệu tấn gạo trong 11 tháng năm 2022.

Thông tin trên được Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) đưa ra vào ngày 4/1.

Ông Charoen Laothamatas, Chủ tịch TREA, tự tin cho hay sản lượng gạo xuất khẩu trong năm 2022 của Thái Lan sẽ vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn nhờ nhu cầu gia tăng từ Iraq, Trung Quốc và Mỹ trong dịp Năm mới.

Khối lượng gạo xuất khẩu trong 11 tháng năm ngoái đánh dấu mức tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2021, mang lại doanh thu 123,51 tỷ baht, tăng 29,2%, ông Charoen Laothamatas cho hay.

[Xuất khẩu gạo của Thái Lan tăng mạnh do giá đồng baht yếu]

Trong một động thái để hiện thực hóa mục tiêu, cuối năm 2022, Thái Lan đã khai trương một trung tâm xét nghiệm di truyền để cải thiện giống lúa của mình sau khi loại gạọ Hom Mali (hoa nhài) nổi tiếng của nước này bị một giống của Campuchia soán ngôi tại Hội nghị Lúa gạo Thế giới.

Theo Giám đốc Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan Ronnarong Phoolpipat, trung tâm xét nghiệm ADN tại Trung tâm Nghiên cứu Lúa gạo Ubon Ratchathani sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Thái Lan theo kế hoạch lúa gạo giai đoạn 2020-2024.

Dịch vụ xét nghiệm ADN sẽ giúp nông dân trồng lúa, các nhà máy xay xát và nhà kinh doanh gạo đảm bảo tính xác thực của sản phẩm thông qua các xét nghiệm di truyền nhanh chóng với chi phí thấp.

Dịch vụ này nhằm củng cố danh tiếng quốc tế của gạo Thái Lan và tạo lợi thế trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2022, Iraq đã trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Thái Lan với giá trị đơn hàng vận chuyển tăng tới 511%, đạt 15,405 tỷ baht.

Tính riêng tháng 11/2022, Thái Lan xuất được 706.270 tấn gạo, giảm 11,1% so với tháng trước đó, nhưng doanh thu lại tăng 2,6% lên 14,3 tỷ baht.

Các thị trường xuất khẩu gạo lớn tiếp theo của Thái Lan là Mỹ với 14,029 tỷ baht (tăng 29%), Nam Phi với 8,017 tỷ baht (giảm 3%), Trung Quốc với 7,439 tỷ baht (tăng 30%) và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) vào khoảng 3,56 tỷ baht (tăng 1,6%). Hiện Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau Ấn Độ.

Các nước và vùng lãnh thổ nhập gạo Thái Lan còn có Canada, Singapore, Australia, Nhật Bản, Angola, Mozambique, Philippines, Cameroon, Nam Phi, Yemen và Benin.

Nhu cầu đối với gạo Thái Lan đã tăng cao trong năm nay do các nước tìm cách đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh xung đột tại Ukraine khiến việc nhập khẩu các lương thực khác như bột mỳ gặp khó khăn.

TREA dự báo lượng gạo xuất khẩu trong tháng 12/2022 đạt khoảng 800.000 tấn, giúp đưa khối lượng gạo xuất khẩu cả năm lên khoảng 7,71 triệu tấn.

Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 trên thế giới sau Ấn Độ và Việt Nam.

Tuy nhiên, so với Thái Lan, trong 11 tháng của năm 2022, Việt Nam, nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong năm 2021, mới xuất được 6,67 triệu tấn.

Trong khi đó, Ấn Độ vẫn tiếp tục đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo với 18,25 triệu tấn gạo được xuất đi cùng kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục