Thái Lan huy động hơn 147.500 cảnh sát bảo vệ các điểm bỏ phiếu

Thái Lan đã triển khai hơn 147.500 cảnh sát nhằm đảo bảo an toàn trật tự tại gần 95.000 điểm bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa mới trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 14/5.
Thái Lan huy động hơn 147.500 cảnh sát bảo vệ các điểm bỏ phiếu ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại điểm bầu cử ở Bangkok ngày 14/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Để đảm bảo trật tự tại gần 95.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc trong cuộc bầu cử ngày 14/5, Cảnh sát trưởng quốc gia, Đại tướng Damrongsak Kittiprapas cho biết Thái Lan đã triển khai hơn 147.500 cảnh sát.

Ước tính hơn 50 triệu cử tri Thái Lan sẽ tới các điểm bỏ phiếu để bầu ra Hạ viện khóa mới, sau cuộc bỏ phiếu sớm cách đây một tuần với sự tham gia của khoảng 2,3 triệu cử tri.

Tại điểm bỏ phiếu, mỗi cử tri đủ điều kiện sẽ được cấp hai lá phiếu - một lá phiếu màu hồng để chọn một thành viên Hạ viện và một lá phiếu màu xanh lá cây để chọn đảng mà họ yêu thích.

Cuộc tổng tuyển cử năm nay có sự tham gia tranh cử của 67 đảng chính trị. Các cử tri sẽ bầu chọn ra 500 ghế nghị sỹ từ 1.898 ứng cử viên theo danh sách đảng và 4.781 ứng cử viên nghị sỹ tại khu vực bầu cử.

[Cử tri Thái Lan bắt đầu bỏ phiếu để bầu Hạ viện khóa mới]

Ủy ban bầu cử (EC) dự đoán tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 85%. EC khẳng định cuộc bầu cử năm nay có tính cạnh tranh cao, đồng thời cam kết đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong toàn bộ quá trình bầu cử và kiểm phiếu.

Kết quả sơ bộ có thể được cập nhật vào cuối ngày song kết quả chính thức sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Hạ viện khóa mới sau đó sẽ cùng 250 thành viên Thượng viện bầu ra Thủ tướng mới để lãnh đạo chính phủ Thái Lan trong nhiệm kỳ 4 năm tới. 

Sáng 14/5, cử tri Thái Lan đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu Hạ viện khóa mới gồm 500 ghế. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu vào lúc 8 giờ (theo giờ Việt Nam và sẽ kéo dài đến 17 giờ tại 95.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Mặc dù có tới gần 70 đảng tham gia tranh cử song cuộc bầu cử dự kiến sẽ là cuộc đua chủ yếu giữa hai đảng Quốc gia Thái Lan thống nhất (UTN) của Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha và Vì nước Thái (Pheu Thai), một nhánh của đảng Người Thái yêu người Thái (Thai Rak Thai) của cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra. Thai Rak Thai hiện đã không còn tồn tại./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục