Thái Lan khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2019

Bất chấp hàng trăm người biểu tình tụ tập tại thủ đô Bangkok yêu cầu tổ chức bầu cử vào tháng 11/2018, Thủ tướng Thái Lan Chan-ocha tái khẳng định tổng tuyển cử sẽ diễn ra "vào đầu năm 2019."
Thái Lan khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2019 ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 22/5 tái khẳng định rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra "vào đầu năm 2019 và không sớm hơn" trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình tụ tập tại thủ đô Bangkok để yêu cầu tổ chức bầu cử vào tháng 11/2018.

Những người biểu tình dự kiến diễu hành từ Đại học Thammasat vào sáng 22/5 tới Văn phòng thủ tướng, Tòa nhà Chính phủ, tuy nhiên đã bị cảnh sát ngăn chặn.

[Thái Lan: Người biểu tình chuẩn bị tuần hành, cảnh sát lập hàng rào]

Cuộc biểu tình hiếm hoi này cũng đánh dấu 4 năm kể từ khi ông Prayuth, khi đó là Tư lệnh quân đội, tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ lúc bấy giờ vào ngày 22/5/2014.

Chính quyền quân sự ban đầu hứa hẹn sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015 nhưng sau đó đã trì hoãn việc này nhiều lần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.