Như vậy, Thái Lan hiện là nước đông dân thứ tư Đông Nam Á, sau Indonesia(khoảng 240 triệu dân), Philippines (92 triệu) và Việt Nam (88 triệu).
Giám đốc Văn phòng thống kê quốc gia Wiboonthat Suthanthanakit cho biếttheo kết quả điều tra dân số năm ngoái, tính đến ngày 1/9/2010 dân số Thái Lanđã tăng thêm 4,8 triệu người, so với con số 60,6 triệu dân vào năm 2000.
Tỷ lệ nam nữ ở xứ chùa Vàng là 49,1%:50,9%, với mật độ dân số bình quântrên cả nước là 127,5 người/km2. Mật độ dân số ở Bangkok đã tăng từ mức bìnhquân 4.028,9 người/km2 vào năm 2000 lên 5.258,6 người/km2.
Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng dân số lại giảm dần sau mỗi thập niên: Từmức tăng 2,7%/năm trong những năm 1960-1970, xuống 1,05% trong thập niên 1990 vàchỉ tăng khoảng 0,77%/năm trong thời gian từ năm 2000 đến 2010.
Số nhân khẩu bình quân trong mỗi hộ gia đình Thái là 3,2, so với mức bìnhquân 3,9 người/hộ gia đình theo kết quả cuộc điều tra dân số tiến hành năm2000./.