Thái Lan mở thêm trung tâm cách ly, Singapore nới lỏng du lịch

Trong khi Thái Lan lập thêm các trung tâm cách ly tại thủ đô Bangkok để đối phó với số ca mắc mới đang tăng nhanh, Singapore lại mở rộng chương trình du lịch miễn cách ly cho người đã tiêm vaccine đủ.
Thái Lan mở thêm trung tâm cách ly, Singapore nới lỏng du lịch ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 11/2/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 16/2, chính quyền thủ đô Bangkok thông báo sẽ mở thêm nhiều cơ sở cách ly cộng đồng để đối phó với số ca mắc mới COVID-19 đang gia tăng trên địa bàn thủ đô.

Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) cho biết tất cả 50 văn phòng quận đã được chỉ đạo thành lập thêm các trung tâm cách ly cộng đồng tiếp nhận những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 nhưng không có các triệu chứng nghiêm trọng.

Trước đây, các trung tâm cách ly cộng đồng này đã góp phần giảm bớt tình trạng quá tải bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện.

Thủ đô Bangkok hiện đang dẫn đầu cả nước Thái Lan về số ca mắc mới COVID-19.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) công bố sáng cùng ngày, trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 16.426 ca mắc mới COVID-19 trên toàn quốc, trong đó có 2.891 ca ở Bangkok. Số ca mắc mới theo ngày cao nhất ở Bangkok là 3.233 ca được ghi nhận hôm 12/2.

Cũng trong ngày 16/2, Thái Lan ghi nhận thêm 27 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số các ca tử vong từ đầu dịch tới nay lên 22.516 ca trong tổng số các ca mắc là 2.639.062.

[Số ca mắc mới tại Hàn Quốc tăng mạnh, lên hơn 90.000 ca mỗi ngày]

Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore cho biết sẽ mở rộng chương trình du lịch miễn cách ly tới Hong Kong (Trung Quốc), Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và sẽ bổ sung thêm các điểm đến trong khuôn khổ chương trình này.

Singapore cũng sẽ khôi phục và tăng số người được phép tham gia Chương trình Làn đi lại cho người đã tiêm vaccine (VTL), vốn đã giảm quy mô từ tháng 12/2021 để đối phó với biến thể Omicron.

Theo Bộ Y tế Singapore, nước này cũng sẽ điều chỉnh phù hợp các biện pháp kiểm soát biên giới và tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho người nước ngoài có thẻ cư trú dài hạn.

Ngày 15/2, Singapore ghi nhận 19.179 ca nhiễm mới trong cộng đồng, chủ yếu là người có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Giới chức cho biết số ca mắc COVID-19 vẫn nằm trong dự báo của chính phủ và hệ thống y tế công không bị quá tải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục