Thái Lan: Phát hiện nhiều vật liệu nổ tự chế ở thủ đô Bangkok

Cảnh sát cho biết 20 quả bom anh đào tự chế được cho là của những người biểu tình chống chính phủ cất giấu dưới cầu vượt giao lộ Din Daeng nhằm chống lại lực lượng cảnh sát.
Thái Lan: Phát hiện nhiều vật liệu nổ tự chế ở thủ đô Bangkok ảnh 1Cảnh sát Thái Lan điều tra tại hiện trường một vụ nổ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong những ngày gần đây, cảnh sát Bangkok đã thu giữ hơn 20 quả bom anh đào tự chế (cherry bomb) dưới cầu vượt giao lộ Din Daeng và ở các khu vực gần đó.

Cảnh sát cho biết các vật liệu nổ tự chế được cho là của những người biểu tình chống chính phủ cất giấu nhằm chống lại lực lượng cảnh sát. Ngoài chất nổ, từ ngày 11-13/6, các nhân viên an ninh cũng đã phát hiện nhiều viên đạn thủy tinh và bật lửa dùng một lần.

[Nhiều vụ đánh bom xảy ra ở Thái Lan, ít nhất 1 người bị thương]

Đơn vị Xử lý vật liệu nổ (EOD), Đơn vị Tuần tra và hành động đặc biệt 191 và cảnh sát quận Din Daeng đã được huy động để rà soát các khu vực dưới đường cao tốc nhằm phát hiện vũ khí có thể vẫn đang được cất giấu.

Sau vài tháng tạm lắng dịu, các cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã tái bùng phát từ ngày 11/6. Theo người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã cảnh báo sẽ truy tố những người tham gia biểu tình bạo lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.