Thái Lan và Campuchia cam kết củng cố mối quan hệ quân sự

Hai bên khẳng định quyết tâm không để tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia gây phương hại tới các quan hệ song phương và củng cố hợp tác theo những cơ chế hiện nay.
Thái Lan và Campuchia cam kết củng cố mối quan hệ quân sự ảnh 1Binh sỹ Thái Lan. (Nguồn: Getty Images)

Theo tờ Bangkok Post ngày 8/4, chuyến thăm Thái Lan hồi tuần trước của Phó Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia kiêm Tư lệnh Lục quân Campuchia Hun Manet đã củng cố quan hệ quân sự giữa hai nước và mở ra một kỷ nguyên mới với việc hai bên cam kết không để tranh chấp biên giới làm phương hại các quan hệ song phương.

Thượng tướng Hun Manet dẫn đầu một phái đoàn gồm 20 sỹ quan quân đội đến thăm Thái Lan trong hai ngày 1-2/4 vừa qua, theo lời mời của Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Apirat Kongsompong, người đã đến thăm Campuchia trong tháng 1/2019.

Ngoài Đại tướng Apirat Kongsompong, ông Hun Manet còn gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwon.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantravanich cho biết tại cuộc gặp, hai bên khẳng định quyết tâm không để tranh chấp biên giới Thái Lan-Campuchia gây phương hại tới các quan hệ song phương và củng cố hợp tác theo những cơ chế hiện nay nhằm giải quyết hòa bình mọi vấn đề biên giới nảy sinh trong tương lai.

Người phát ngôn Kongcheep nói thêm rằng Thái Lan cam kết hỗ trợ sự phát triển của vùng biên giới Thái Lan-Campuchia, đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị an ninh của Campuchia ở mọi cấp độ và bày tỏ hy vọng mở rộng sự hợp tác này tới Myanmar, Lào và Việt Nam.

Tờ Bangkok Post dẫn lời một nguồn tin an ninh nhận xét trong quan hệ Thái Lan-Campuchia, mặc dù có sự hợp tác quân sự vững chắc, tranh chấp quanh ngôi đền cổ Preah Vihear vẫn là một điểm gây nhức nhối và cả hai phía tiếp tục duy trì sự hiện diện của các lực lượng an ninh tại khu vực tranh chấp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.