Thảm bại trước CLB Sài Gòn, Viettel chìm sâu trên bảng xếp hạng

Tối 18/5, trên sân vận động Thống Nhất, Câu lạc bộ Sài Gòn đã giành chiến thắng trước câu lạc bộ Viettel với tỷ số cách biệt 3-0 ở trận đấu vòng 10 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247.

Tối 18/5, trên sân vận động Thống Nhất, Câu lạc bộ Sài Gòn đã giành chiến thắng trước câu lạc bộ Viettel với tỷ số cách biệt 3-0 ở trận đấu vòng 10 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247.

Các cầu thủ Câu lạc bộ Sài Gòn thường thi đấu đạt hiệu quả cao ở những trận đấu sân nhà, đã trải qua sáu trận liền bất bại trên sân vận động Thống Nhất trong các trận đấu vừa qua. Trong khi đó đội khách Viettel vừa có thất bại nặng nề với tỉ số 0-3 ở vòng chín nên tinh thần thi đấu không ổn định và có phần căng thẳng.

Ngay sau khi bước vào trận đấu các cầu thủ đội chủ nhà đã triển khai lối chơi tấn công ở phần sân đối phương. Phút thứ 5, Pedro Paulo câu lạc bộ Sài Gòn nhận bóng từ đường chuyền dài và băng xuống tung cú dứt điểm nhưng không thành công.

Phút thứ tám, khi có bóng ở khoảng cách xa, đội trưởng mang áo số 7 Ngọc Duy thực hiện cú dứt điểm khá hiểm hóc đưa bóng vào góc trái khung thành, mở tỷ số 1-0 cho câu lạc bộ Sài Gòn.

Có bàn thắng mở tý số, các cầu thủ đội chủ nhà càng nghiêng về lối chơi tấn công, thường xuyên uy hiếp khung thành Câu lạc bộ Viettel. Phút thứ 19, Lê Quốc Phương nhận bóng từ Pedro Paulo và dẫn bóng đến sát khung thành đội khách nhưng rất tiếc là cú dứt điểm bằng chân trái của Quốc Phương không thành công, bỏ lỡ cơ hội ghi thêm bàn thằng cách biệt cho Câu lạc bộ Sài Gòn.

[Sông Lam Nghệ An hòa Sanna Khánh Hòa, Hải Phòng hòa Thanh Hóa]

Ngay sau đó, phút thứ 22, Quốc Phương và Pedro Paulo phối hợp ăn ý trong pha bóng bật tường và tiền vệ mang áo số 19 Lê Quốc Phương đã tận dụng cơ hội tung cú dứt điểm từ góc trái hạ gục thủ thành Thế Tài, nâng tỷ số cách biệt 2-0 cho Câu lạc bộ Sài Gòn.

Dù bị dẫn cách biệt hai bàn thắng, các cầu thủ Viettel dần ổn định đội hình và thực hiện phản công. Phút thứ 36, Nguyễn Đức Hoàng Minh thực hiện đường chuyền dài đưa bóng cho Kayo Borges nhưng cầu thủ mang áo số 90 lại tung cú dứt điểm khá cao, đưa bóng vọt xà ngang.

Phút thứ 40, đội trưởng của Câu lạc bộ Viettet Quế Ngọc Hải phạm lỗi chạm tay vào bóng ở vòng cấm địa và đội chủ nhà được hưởng quả penalty, cầu thủ mang áo số 12 Pedro Paulo thực hiện cú sút vào góc trái khung thành, nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 cho Câu lạc bộ Sài Gòn.

Một lần nữa, cầu thủ Kayo Borges lại bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số cho Câu lạc bộ Viettet khi dứt điểm thiếu chính xác ở vị trí khá thuận lợi vào phút thứ 44. Hiệp một kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Câu lạc bộ Sài Gòn.

Câu lạc bộ Viettel triển khai lối chơi tấn công ngày từ đầu hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 47, cầu thủ Joao De Souza nhận được bóng và tung cú dứt điểm khá thuận lợi nhưng thiếu chính xác, bỏ lỡ thêm một cơ hội ghi bàn cho câu lạc bộ Viettel.

Joao De Souza ra sức thi đấu với mong muốn ghi bàn thắng cho Câu lạc bộ Viettel, phút thứ 60, từ pha bóng bổng của đồng đội, Joao De Souza bật cao đánh đầu khá chính xác nhưng không hạ được thủ thành Văn Hoàng của Câu lạc bộ Sài Gòn.

Phút thứ 76, từ pha bóng bổng cánh phải, Joao De Souza đánh đầu đưa bóng vào khung thành Câu lạc bộ Sài Gòn nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Các cầu thủ đội chủ nhà có rất ít cơ hội uy hiếp khung thành Câu lạc bộ Viettel. Phút thứ 80, thủ môn đội khách băng ra sớm từ đường chuyền xa của cầu thủ Câu lạc bộ Sài Gòn, Pedro Paulo đánh đầu khá gần khung thành nhưng rất may hậu vệ Câu lạc bộ Viettel cản phá kịp thời.

Mặc dù rất nỗ lực thực hiện tấn công để ghi bàn thắng ở những phút cuối của hiệp hai nhưng mọi cố gắng của các cầu thủ câu lạc bộ Viettel đều không thành công. Trận đấu kết thúc với chiến thắng tỷ số 3-0 của đội chủ nhà.

Tiền vệ mang áo số 19 Lê Quốc Phương, Câu lạc bộ Sài Gòn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Sau trận đấu vòng 10, Câu lạc bộ Sài Gòn có thêm ba điểm, lên 17 điểm, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và sẽ là đội khách trên sân vận động Thanh Hóa gặp Câu lạc bộ Thanh Hóa trong trận đấu vòng 11 ngày 24/5. 

Trong khi đó Câu lạc bộ Viettel hiện có 10 điểm và tạm xếp vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, sẽ là chủ nhà trên sân vận động Hàng Đẫy đón tiếp Câu lạc bộ Hải Phòng trong trận đấu vòng 11 vào ngày 24/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục