Thanh Hóa: Bắt đối tượng vận chuyển 2kg thuốc phiện và 400 viên ma túy

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ Giàng A Mang, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
Thanh Hóa: Bắt đối tượng vận chuyển 2kg thuốc phiện và 400 viên ma túy ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 2/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng này đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Mang đang vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 2kg thuốc phiện, 400 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng có đối tượng vận chuyển ma túy đi qua khu vực ngã 3 Dốc Nháp (bản Pọong, xã Tam Chung, huyện Mường Lát), Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung triển khai bắt giữ đối tượng.

[Phá vụ vận chuyển 10.000 viên thuốc lắc qua đường hàng không]

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng liều lĩnh, chống trả quyết liệt, dùng xe máy tông thẳng vào đội hình lực lượng đánh án hòng tẩu thoát. Song với tinh thần anh dũng, kiên quyết trấn áp tội phạm, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã kịp thời khống chế và đã bắt giữ Giàng A Mang.

Qua đấu tranh khai thác, Giàng A Mang khai nhận số thuốc phiện và ma túy trên do đối tượng vượt biên trái phép sang bản Na Sang (huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) mua và vận chuyển qua khu vực đường mòn gần Mốc 272 về bản Ón (xã Tam Chung) để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Giàng A Mang cũng là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Bộ chỉ huy Biên phòng Thanh Hóa đang chỉ đạo lực lượng đánh án tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục