Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng cướp tại cửa hàng vàng bạc

Tại cơ quan công an, đối tượng Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 1992) bước đầu khai nhận, do nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật tại cửa hàng vàng.
Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng cướp tại cửa hàng vàng bạc ảnh 1Đối tượng Đặng Ngọc Sơn bị Công an bắt giữ. (Nguồn: baothanhhoa)

Ngày 4/4, thông tin từ Công an huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đã bắt được đối tượng cướp giật tài sản tại Cửa hàng vàng bạc Huy Hường ở khu phố Vĩnh Long, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 2/4, Công an huyện Như Thanh nhận được tin báo của người dân là tại Cửa hàng vàng bạc Huy Hường có một thanh niên đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng sau đó cướp giật 20 chỉ vàng 9999 (gồm; kiềng, lắc tay, nhẫn và hoa tai) rồi bỏ chạy về phía huyện Nông Cống.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Như Thanh huy động lực lượng và đã bắt được thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên là Đặng Ngọc Sơn, sinh năm 1992 ở thị trấn Nông Cống; đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật là 20 chỉ vàng.

[Thanh Hóa: Tóm gọn đối tượng mang súng giả đi cướp tiệm vàng]

Tại cơ quan công an, Đặng Ngọc Sơn bước đầu khai nhận, do nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật tại cửa hàng vàng.

Chiều 2/4, đối tượng đi từ Nông Cống lên huyện Như Thanh để thực hiện hành vi phạm tội. Thấy Cửa hàng vàng bạc Huy Hường chỉ có một người bán hàng là phụ nữ, Sơn đã vào và giả vờ hỏi mua vàng.

Khi người bán hàng lấy ra 20 chỉ vàng gồm kiềng, lắc, nhẫn và hoa tai cho xem, Sơn đã lợi dụng sơ hở cướp giật toàn bộ số vàng nói trên rồi bỏ chạy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục