Thanh Hóa cấp đủ số gạo cho hộ thiếu lương thực

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phân bổ 2.049 tấn gạo cho 136.000 khẩu ở 22 huyện trên địa bàn tỉnh.
Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cho người dân thiếu lương thực kỳ giáp hạt, ngày 18/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phân bổ 2.049 tấn gạo cho 136.000 khẩu ở 22 huyện trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương cấp gạo cho người dân phải tổ chức bình xét công khai, dân chủ, cấp đúng, cấp đủ số lượng, chất lượng gạo cho các hộ, không được cấp gạo theo hình thức bình quân.

Theo đó, huyện Mường Lát được hỗ trợ 271 tấn, huyện Bá Thước gần 169 tấn, huyện Quan Hóa được 147 tấn... Huyện Mường Lát đề nghị hỗ trợ gạo trong vòng 2 tháng, các huyện khác hỗ trợ một tháng. Mỗi khẩu được hỗ trợ 15 kg/tháng. Toàn bộ số gạo kể trên sẽ được cấp trực tiếp đến cho các hộ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã.

Ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân của việc thiếu lương thực năm nay là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, một số cây trồng hết thời vụ nên sản xuất vụ đông 2010-2011 đạt hiệu quả thấp so với kế hoạch, sản lượng lương thực chỉ đạt 82,8% kế hoạch, giảm 9,7% so với cùng kỳ; rét đậm rét hại kéo dài làm cho nhiều diện tích lúa vụ chiêm xuân gieo cấy sớm bị chết, buộc phải cấy lại.

Bên cạnh đó, hạn hán xảy ra đúng vào thời kỳ cây lúa sinh trưởng mạnh, đã ảnh hưởng đến lịch mùa vụ, làm cho kỳ giáp hạt năm nay dài hơn so với năm trước. Ngoài ra, một số địa phương thuộc vùng bãi ngang, ven biển bị nước mặn xâm thực, gây mất trắng một phần diện tích hoặc làm giảm năng suất nhiều loại hoa màu.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ứng trước 200 tấn gạo hỗ trợ 4 huyện, gồm Mường Lát (80 tấn), Quang Sơn (60 tấn), Như Xuân (40 tấn) và Quan Hóa (20 tấn) để kịp thời cứu đói cho dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện không để bất cứ người dân nào bị đói, mất bữa./.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục