Thanh Hóa: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại huyện Mường Lát

Các điểm sạt lở tại công trình nhà ở bán trú học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý; đứt gãy đường giao thông và nhiều vị trí sạt lở khác tại khu dân cư bản Tun, bản Chai, bản Ngố.

Sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại khu phố Na Khà, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)
Sạt lở, sụt lún nghiêm trọng tại khu phố Na Khà, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của bão số 3, bão số 4 và hoàn lưu sau bão, vừa qua trên địa bàn huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã xảy ra mưa lớn, gây sạt lở, thiệt hại nghiêm trọng một số công trình hạ tầng và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đời sống, sinh hoạt người dân.

Ngày 7/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định công bố 5 tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại địa phương này.

Đó là các điểm sạt lở tại công trình nhà ở bán trú học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý (xã Trung Lý); sạt lở đất nhiều vị trí tại khu dân cư bản Tung (xã Trung Lý); sạt lở bờ suối Xim thuộc khu dân cư bản Chai và bản Ngố (xã Mường Chanh); sạt lở đất làm đứt gãy đường giao thông từ bản Ngố (xã Mường Chanh) đi bản Pù Đứa (xã Quang Chiểu); sạt lở bờ suối Poong tại khu dân cư bản Na Tao (xã Pù Nhi).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn giao Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thiên tai, tình hình sạt lở và các công trình thiệt hại, báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Đồng thời thường xuyên thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

Huyện Mường Lát triển khai ngay các biện pháp cảnh báo, tổ chức cắm biển sự cố, khoanh vùng, lập rào chắn, cử người canh gác 24/24 giờ tại các khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở, không để người, phương tiện và vật nuôi đi vào khu vực nêu trên.

Tiếp tục tổ chức sơ tán/di dời triệt để, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của học sinh, giáo viên, người dân bị ảnh hưởng của sạt lở. Tuyệt đối không để học sinh, giáo viên, người dân trở lại học tập, sinh sống khi chưa đảm bảo an toàn, nhất là khi có mưa lớn xảy ra.

ttxvn sat lo Muong Lat_2_resize.jpg
Vết nứt lớn xuất hiện trên đồi tại khu phố Na Khà, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

Về lâu dài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở, hư hỏng cơ sở hạ tầng do sạt lở gây ra và xác định giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và ổn định lâu dài.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.