Đây được coi là một cột mốc lịch sử trong sự phát triển của cộng đồng ngườiViệt tại Cộng hòa Liên bang Đức.
Đọc diễn văn khai mạc đại hội, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Ban Tổ chức Đại hộicho rằng với khoảng 125.000 người Việt đang sinh sống tại Đức và cộng đồng ngườiViệt ở Đức có khoảng 130 hội đoàn, 10.000 doanh nghiệp, trong khi con em củangười Việt nổi tiếng là học giỏi với trên 50% được chọn vào các trường chuyên,có thể học hết lớp 12 hoặc 13 để lấy bằng tú tài và vào đại học, làm cho cộngđồng người Việt tại Đức được đánh giá cao, thì đã đến lúc cộng đồng người Việttại Đức cần có một Hội người Việt toàn liên bang, có một tiếng nói chung đạidiện cho cộng đồng người Việt trước chính quyền Đức và Việt Nam.
Theo chương trình nghị sự, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Điều lệHội, nhất trí đặt tên cho Hội là Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức (BVD), thông qua phương hướng và nhiệm vụ của Hội trongnhững năm tới, bầu Chủ tịch Hội và Ban chấp hành, bầu Ban thường vụ Hội đồngthành viên, một cơ quan có chức năng giám sát và tư vấn cho Ban chấp hành Hộitheo nghị quyết của Đại hội...
Theo điều lệ, Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức là một tổ chức phi lợinhuận, có thành viên là các hội đoàn và cá nhân người Việt không kể quốc tịch,có mục đích phục vụ và bảo vệ lợi ích của cộng đồng người Việt trước các cơ quancông quyền Đức, Việt Nam và các tổ chức dân sự khác, góp phần xây dựng một mộtcộng đồng người Việt vững mạnh, đoàn kết, phát triển, hướng nội, hòa nhập, cóvai trò và vị thế đối với hai quê hương Đức và Việt.
Với 104 phiếu thuận trong tổng số 159 phiếu hợp lệ, Đại hội đã trực tiếp bầuGgáo sư, Ttến sĩ Nguyễn Văn Thoại, Giảng viên khoa Toán trường Đại học tổng hợpTrier làm Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức thôngqua hình thức bỏ phiếu kín.
Sau đó, Đại hội đã lần lượt bầu thêm 24 đại biểu vào Ban chấp hànhgồm 25 thành viên thông qua hình thức bỏ phiếu kín và bầu 7 ủy viên Ban thườngvụ Hội đồng thành viên thông qua hình thức biểu quyết.
Phát biểu chào mừng Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Đức ĐỗHòa Bình bày tỏ xúc động trước việc cộng đồng người Việt ở Đức đã có thể cùngnhau xây dựng một hội chung, coi đây là một bước ngoặt, một sự kiện có ý nghĩatrong cộng đồng, chứng tỏ sự trưởng thành, chín muồi của cộng đồng trong việckhắc phục được dị biệt giữa Đông và Tây, giữa trí thức và doanh nghiệp, laođộng, tạo ra được tiếng nói chung của cộng đồng.
Đại sứ Đỗ Hòa Bình khẳng định,việc thành lập Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức là "Của cộng đồng, docộng đồng và vì cộng đồng," nhưng Đại sứ quán luôn song hành với Hội, mong muốnHội đoàn kết, làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng, xây dựng Hội ngày càngvững mạnh và phát triển.
Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng Công Thương ViệtNam (VietinBank), đơn vị tài trợ chính cho đại hội, cũng phát biểu đánh giá caoviệc thành lập Liên hiệp người Việt toàn Liên bang là một sự kiện có ý nghĩatrong việc gắn kết cộng đồng, phát triển tinh thần cộng đồng và bày tỏ mong muốnVietinBank sẽ là một hội viên của Liên hiệp người Việt tại Đức./.