Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ hơn 1 tấn thịt lợn bị lở mồm long móng

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ hơn 1 tấn thịt lợn bị lở mồm long móng chuẩn bị đưa vào chợ đầu mối Bình Điền tiêu thụ.
Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt giữ hơn 1 tấn thịt lợn bị lở mồm long móng ảnh 11 tấn thịt lợn bị lở mồm long móng chuẩn bị đưa vào chợ đầu mối Bình Điền tiêu thụ. Ảnh minh họa. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 8/3, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ hơn 1 tấn thịt lợn bị lở mồm long móng chuẩn bị đưa vào chợ đầu mối Bình Điền tiêu thụ.

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ sáng 8/3, Đội Quản lý An toàn thực phẩm của chợ đầu mối Bình Điền kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 64C-027.33 do ông Bùi Văn Thoảng (trú tại tỉnh Bến Tre) điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1.170kg thịt lợn có các triệu chứng lâm sàng của bệnh lở mồm long móng như chân lợn lở loét, có mụn nước, mỡ đỏ hồng, hạch bị sưng xuất huyết, thịt không có dấu kiểm soát giết mổ.

[Thực hư nghi vấn thịt lợn giá rẻ ở Càng Long của Trà Vinh là thịt bẩn]

Tài xế cũng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thịt nói trên. Ông Thoảng cho biết ông vận chuyển số thịt này giúp người khác để đưa vào chợ Bình Điền tiêu thụ.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông Thoảng ở mức 47,4 triệu đồng, đồng thời đưa đi tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn nhiễm bệnh nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục