Thành phố Hồ Chí Minh: Hai vụ tai nạn giao thông, 4 người thương vong

Ngày 27/3, trên địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra, làm 3 người chết và một người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng tử vong. (Nguồn: TTXVN phát)
Hiện trường vụ tai nạn khiến đôi vợ chồng tử vong. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 27/3, trên địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người chết và một người bị thương.

Cụ thể, vào 13 giờ ngày 27/3, anh Kim Đơ (25 tuổi) điều khiển xe máy biển kiểm soát 83P1-825.27 chở vợ Diệp Thị Sáng (20 tuổi, cùng quê Sóc Trăng), lưu thông hướng từ Khu công nghiệp Lê Minh Xuân ra Quốc lộ 1.

Đến trước số B19/402A đường Trần Đại Nghĩa, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh đã tông trực diện với xe tải biển kiểm soát 51C-842.71 chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng các nạn nhân văng xa nhiều mét. Chiếc xe máy vỡ nát, cả hai nạn nhân chết tại chỗ. Chiếc xe tải cũng hư hỏng nặng phần đầu.

Theo những người làm chung với hai nạn nhân xấu số cho biết anh Kim Đơ cùng vợ Diệp Thị Sáng mới cưới nhau trước Tết và lên Thành phố Hồ Chí Minh thuê trọ tại huyện Bình Chánh để đi làm. Ngày 27/3, hai vợ chồng chạy xe máy chở nhau về quê Sóc Trăng thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Trước đó, sáng 27/3, cũng xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô và xe máy trên đường Võ Trần Chí, tuyến đường dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương qua địa bàn huyện Bình Chánh làm 2 người thương vong.

Khoảng 7 giờ 10 phút, ông Lâm Văn Quang (49 tuổi, quê Kiên Giang), chở con gái Lâm Trúc Linh bằng xe máy biển kiểm soát 68D1-544.47 lưu thông trên đường Võ Trần Chí hướng từ Quốc lộ 1 về cầu Chợ Đệm. Khi qua giao lộ đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh khoảng 200m thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ và xe khách 29 chỗ lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, ông Lâm Văn Quang bị chiếc xe khách 29 chỗ cuốn vào gầm kéo lê một đoạn, chết tại chỗ, con gái Lâm Trúc Linh văng ra ngoài, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, chiếc ôtô 7 chỗ còn va chạm tiếp với chiếc ôtô con 4 chỗ chạy cùng chiều phía trước rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện hư hỏng, nằm chắn phần lớn diện tích mặt đường Võ Trần Chí khiến giao thông qua khu vực bị ùn kéo dài.

Ngay khi nhận tin báo về các vụ tai nạn, Công an huyện Bình Chánh có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục