Thành phố Hồ Chí Minh: Mùa Giáng sinh ngập tràn niềm vui và hy vọng

Trong không khí đón Giáng sinh, đại diện các tổ chức Công giáo, Tin lành khẳng định sẽ tiếp tục chung tay, góp sức cùng chính quyền và nhân dân xây dựng và phát triển thành phố ngày càng phồn thịnh.

Nhiều người dân kéo về nhà thờ Bình Thái (đường Phạm Thế Hiển, Quận 8) để chụp ảnh cùng đại cảnh hang đá khổng lồ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nhiều người dân kéo về nhà thờ Bình Thái (đường Phạm Thế Hiển, Quận 8) để chụp ảnh cùng đại cảnh hang đá khổng lồ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng đón Giáng sinh năm 2023 trong những ngày se lạnh hiếm hoi của thời tiết phương Nam và niềm vui về một năm đạt nhiều thành tựu kinh tế-xã hội, cùng niềm kỳ vọng lớn lao về sự đột phá từ những chính sách, cơ chế đặc thù cho sự phát triển thành phố năm tiếp theo.

Giáng sinh 2023 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần càng góp phần làm cho những con đường hướng vào trung tâm và xứ đạo của Thành phố thêm đông đúc.

Giới trẻ Thành phố náo nức xuống đường vui chơi trong những chiếc áo, chiếc mũ trắng-đỏ đậm màu sắc huyền thoại của mùa Giáng sinh.

Nhí nhảnh tạo dáng check-in trong bộ trang phục Công chúa Tuyết và chiếc băng đô cài đầu hình sừng tuần lộc bên mô hình bù nhìn tuyết khổng lồ trước Trung tâm Thương mại Diamond Plaza, bạn Huyền Thanh, nữ công nhân từ Hóc Môn cho biết cô cùng bạn bè vào trung tâm thành phố từ rất sớm, nên tránh được cảnh tắc đường.

“So với năm ngoái thì năm nay đông vui hơn, nhiều khách du lịch nước ngoài và bọn em được bỏ khẩu trang khi chụp ảnh. Thời tiết dù không lạnh lắm nhưng không khí Noel vẫn ngập tràn khắp nơi."

Đón mùa Giáng sinh 2023, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng lớn của Thành phố trang hoàng sớm hơn so với nhiều năm trước, với những cây thông lấp lánh màu tuyết trắng, tiểu cảnh đặc sắc với hình ảnh Ông già Noel với Cỗ xe Tuần lộc, Vòng lá mùa Vọng lung linh các sắc màu.

Cùng với sự đầu tư trang trí, hàng loạt chương trình khuyến mãi hàng hóa được các doanh nghiệp, nhà hàng tung ra nhằm kích cầu trong dịp mua sắm cuối năm, hay những chương trình văn nghệ-ẩm thực đón Giáng sinh tại các nhà hàng, khách sạn lớn của thành phố.

Trong khi đó, cả tuần nay, hằng tối, tuyến đường Phạm Thế Hiển (Quận 8) với năm xứ đạo nổi tiếng của thành phố đón hàng chục nghìn lượt khách tham quan.

Từ hai tuần trước, toàn bộ tuyến đường Phạm Thế Hiển được trang trí bằng những hàng cây, hang đá, tiểu cảnh, đèn nhấp nháy lung linh sắc màu kéo dài suốt 4-5 km.

Hằng đêm, nhiều nam thanh nữ tú, trẻ em háo hức chụp ảnh kỷ niệm, check in bên máy phun tuyết của Nhà thờ Giáo xứ Bình An Thượng và những ông già Noel có thể tự động cử động bên những hang đá, máng cỏ, Chúa hài đồng.

Giống như xóm đạo Quận 8, những năm gần đây, khu xóm đạo Gò Vấp với những tiểu cảnh đón Giáng sinh đặc sắc trên đường Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Thống Nhất… cũng đã trở thành địa điểm thu hút giới trẻ thành phố vào mùa Giáng sinh với những cây thông Noel, tiểu cảnh hang đá khổng lồ, những con hẻm hun hút rực rỡ đèn màu.

Ông Lê Văn Thành, một giáo dân giáo xứ Thạch Đà trên đường Phạm Văn Chiêu, cho biết đã thành thông lệ, cứ đến mùa Giáng sinh, người dân xóm đạo Gò Vấp lại hào hứng trang trí nhà cửa, thiết kế các tiểu cảnh đón Giáng sinh, biến nơi đây trở thành một điểm đến ưu thích của người dân thành phố trong mùa Giáng sinh.

“Năm nay, lượng người đến tham quan đón Giáng sinh đông hơn năm trước. Mặc dù khu vực này xa trung tâm thành phố nhưng từ mấy ngày trước, nhất vào buổi tối là con đường này luôn đông đúc, cũng có thể vì người dân đi chơi nhiều hơn và vì năm nay quang cảnh trang trí đẹp hơn năm trước.”

Đối với đồng bào Ki-tô giáo, lễ Giáng sinh không chỉ là ngày của đức tin mà còn là dịp để thể hiện tình yêu thương bác ái giữa con người với con người.

hcm-giang-sinh-2-1228.jpg
Người dân háo hức chụp ảnh kỷ niệm tại một tiểu cảnh trên đường Phạm Thế Hiển, Quận 8. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Trong thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh 2022, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã kêu gọi các giáo dân Công giáo tiếp tục các hoạt động bảo vệ môi trường sống, thực thi bác ái với mọi người, tiếp tục quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ người nghèo khỏ, khuyết tật, bệnh nhân, người gặp khó khăn trong đời sống…

Qua tiếp xúc trong những ngày đón mùa Giáng sinh 2023, một số linh mục, tu sỹ, giáo dân thành phố đã thể hiện niềm vui, sự trân trọng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ giữa Tòa thánh Vantican và Việt Nam, nhất là việc đồng thuận thông qua Quy chế của đại diện thường trú Tòa Thánh và Văn phòng đại diện của Vatican tại Việt Nam; mở ra những cơ hội mới cho quan hệ hợp tác giữa Vantican và Việt Nam; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho chức sắc, tu sỹ, đồng bào Công giáo thực hành các hoạt động tôn giáo trên tinh thần tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng chính quyền các cấp.

Trong không khí đón mùa Giáng sinh 2023 và Năm mới 2024, chia sẻ với các đoàn đại biểu Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh đến chúc mừng Giáng sinh, đại diện các tổ chức Công giáo, Tin lành trên địa bàn thành phố đã bày tỏ niềm vui, tự hào trước những thành tựu kinh tế-xã hội mà thành phố đạt được trong năm qua; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đoàn kết xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chung tay, góp sức cùng chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng và phát triển thành phố ngày càng phồn thịnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục