Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 900 tấn than không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra của Bộ đội Biên phòng TP.HCM, ông Trương Ngọc Trường và ông Lê Văn Đảo không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 900 tấn than.
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 900 tấn than không rõ nguồn gốc ảnh 1Khoảng 900 tấn than được chuyển từ tàu Hony World xuống sà lan mang biển số SG 8714. (Ảnh: TTXVN phát)

Lúc 5 giờ ngày 19/3, tại phao TL 04 thuộc xã Thạnh an, huyện Cần giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố phát hiện tàu Hony World, quốc tịch Hong Kong, do ông Trương Ngọc Trường, sinh năm 1980, ở tỉnh Nghệ An, làm thuyền trưởng, đang cẩu hàng hóa (khoảng 900 tấn than) từ trên tàu xuống sà lan mang biển số SG 8714 do ông Lê Văn Đảo, sinh năm 1981, ở tỉnh Vĩnh Long, làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đảo và ông Trường không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 900 tấn than.

[Kiên Giang: Bắt giữ tàu chở 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc]

Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trương Ngọc Trường và ông Lê Văn Đảo. Đồng thời ra quyết định tạm giữ sà lan SG 8714 và số than trên cùng một số loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục