Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm

Công an các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động quyết liệt với nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ảnh 1Các lực lượng xuất phát làm nhiệm vụ. (Nguồn: hcmcpv.org.vn)

Thực hiện đợt triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn Thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, Công an các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động quyết liệt với nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Trong chiều tối 2/10, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Ma túy chia thành nhiều tổ tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh cầm đồ tại số 589 Xô Viết Nghệ Tĩnh, cơ quan chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm về lỗi cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền, cầm cố tài sản không chính chủ và nơi giữ xe cầm đồ không đúng điểm đăng ký. Đồng thời cùng ngày, công an đã kiểm tra hành chính nhiều khách sạn trên địa bàn quận.

[Đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.HCM]

Trung tá Trần Hoài Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh, cho biết: "Công an quận chấn chỉnh việc chấp hành quy định quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo Nghị định 96 của Chính phủ, phát hiện các hành vi lợi dụng cơ sở này để vi phạm pháp luật. Ví dụ như trong cầm đồ là hoạt động cho vay, tiêu thụ tài sản của người khác phạm tội mà có."

Qua hai ngày kiểm tra (ngày 1-2/10), Công an quận Bình Thạnh đã kiểm tra 77 cơ sở kinh doanh cầm đồ, xử lý 26 cơ sở vi phạm.

Cùng với đó, lực lượng Công an đã tiến hành rà soát, kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú, khách sạn... nhằm hạn chế tình trạng tội phạm ẩn náu, sử dụng ma túy, hoạt động cờ bạc và mại dâm trá hình. Đồng thời tuyên truyền, cảnh báo cho các cơ sở trên về phương thức hoạt động của các loại tội phạm hiện nay.

Cùng ngày, Công an Quận 8 cho biết ngay trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Cụ thể, vào 21 giờ ngày 29/9, Tổ tuần tra Công an quận phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 61A-504.31 do đối tượng Nguyễn Đức Quyền (sinh năm 1992, thường trú tỉnh Nghệ An) điều khiển chở đối tượng Lê Cẩm Tú (sinh năm 1993, thường trú tỉnh Tiền Giang) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp phía sau ghế tài xế.

Ngoài ra, qua kiểm tra hành chính, Công an Quận 8 phát hiện 34 trường hợp dương tính với ma túy trên địa bàn Quận 8; xử lý 45 trường hợp không thực hiện việc thông báo lưu trú, khai báo tạm trú, tạm vắng theo quy định; bắt giữ đối tượng Nguyễn Vĩnh Thắng (sinh năm 1985, thường trú tỉnh Nghệ An) tàng trữ trái phép 1 kg ma túy đá tại quán càphê trên đường số 1, Phường 5, Quận 8; bắt 1 đối tượng bị truy nã.

Công an quận Gò Vấp cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra xử lý về hành vi "gây rối trật tự công cộng” và “tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi, một khẩu súng bắn đạn hoa cải, một viên đạn hoa cải, 24 viên thuốc lắc, một mã tấu, hai dao, một còng số 8, một bình xịt hơi cay, hai thanh kim loại, hai thanh gỗ có hình dạng của khẩu súng bắn đạn hoa cải và 9 viên đạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục