Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác giao thương với Pháp

TP.HCM mong muốn kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Pháp và TP.HCM, nhất là trong lĩnh vực Pháp có thế mạnh và TP.HCM có nhu cầu lớn như hạ tầng năng lượng, xây dựng đô thị thông minh...
Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác giao thương với Pháp ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức (phải) tiếp ông Olivier Becht (trái), Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương, thu hút kinh tế và công dân Pháp ở nước ngoài. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 2/3, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Olivier Becht, Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương, thu hút kinh tế và công dân Pháp ở nước ngoài, đang trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Dương Anh Đức chào mừng chuyến thăm và làm việc của ông Olivier Becht tới thành phố, cho rằng chuyến thăm và làm việc tới thành phố trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp sẽ góp phần tích cực củng cố, thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Pháp nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh, với các đối tác Pháp nói riêng.

[TP.HCM đẩy mạnh hợp tác về cảng biển với thành phố Le Havre của Pháp]

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Pháp và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu lớn như phát triển hạ tầng năng lượng, xây dựng đô thị thông minh, quản trị đô thị, phát triển cảng biển.

Trao đổi đề nghị của Bộ trưởng Olivier Becht về một số dự án của doanh nghiệp Pháp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao tiềm năng kinh tế của Pháp và luôn trân trọng mối quan hệ với Pháp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Pháp đầu tư, kinh doanh tại thành phố và sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi tháo gỡ những khó khăn cho các nhà đầu tư Pháp trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại thành phố.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp, Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương, thu hút kinh tế và công dân Pháp ở nước ngoài Olivier Becht cho rằng Pháp và Việt Nam nói chung, Pháp và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, có mối quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời. Rất nhiều doanh nghiệp của Pháp trên nhiều lĩnh vực đã và đang có mặt tại thành phố, không chỉ đầu tư, kinh doanh mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh nước Pháp đến với Việt Nam, từ đó củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế của cả nước, ông Olivier Becht khẳng định luôn khuyến khích doanh nghiệp Pháp tham gia vào các chương trình xúc tiến đầu tư, giao thương với doanh nghiệp Việt Nam và ủng hộ các đề nghị hợp tác của Thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp, địa phương của Pháp trong các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu như xử lý nguồn nước, xây dựng đô thị thông minh…

Cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Chính quyền Thành phố dành cho các doanh nghiệp Pháp, ông Olivier Becht khẳng định sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố để đưa các dự án đã thỏa thuận được triển khai trên thực tế nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như giao thông vận tải, xây dựng đô thị thông minh… thúc đẩy quan hệ thương mại-kinh tế giữa Pháp và Thành phố; góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Pháp và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục