Thầy cúng gây ra vụ truy sát 4 người ở Nam Định đã tử vong

Đối tượng Trịnh Văn Ba sau khi truy sát 4 người về nhà cắt cổ tay tự tử, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do vết thương động mạch cảnh bên trái, đa vết thương phần mềm cổ.
Thầy cúng gây ra vụ truy sát 4 người ở Nam Định đã tử vong ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Ngày 7/3, theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đối tượng Trịnh Văn Ba - người đã truy sát 4 người trong gia đình ông Bùi Sỹ Được ở Nam Định đã tử vong.

Bệnh nhân hôn mê sau tử tự, sốc mất máu do vết thương động mạch cảnh bên trái, đa vết thương phần mềm cổ.

[Thầy cúng truy sát ở Nam Định: 2 người bị thương đã ổn định sức khỏe]

Đối tượng Ba đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Trước đó, ngày 4/3, do nghi mình bị người cùng hành nghề thầy cúng bỏ bùa, Trịnh Văn Ba (sinh năm 1967) đã truy sát 4 người trong gia đình ông Bùi Sỹ Được rồi cắt cổ tay tự tử.

Đối tượng Ba dùng dao chém vợ ông Được là bà Phùng Thị Mai (sinh năm 1945) cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (sinh năm 1975) tử vong tại chỗ.

Sau đó đối tượng này tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Được và con trai là anh Bùi Sĩ Thắng (sinh năm1974) bị thương. Gây án xong, đối tượng Ba về nhà cắt cổ tay tự tử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục