The Times: Anh để lộ liên lạc của nhân viên ngoại giao ở Afghanistan

Báo The Times cho rằng các giấy tờ rải rác còn sót lại cho thấy "nhân viên tại Đại sứ quán Anh đã bất cẩn với tính mạng của các nhân viên Afghanistan trong lúc vội vã cứu chính họ."
The Times: Anh để lộ liên lạc của nhân viên ngoại giao ở Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Anh được triển khai tới Kabul để hỗ trợ việc sơ tán các nhân viên ngoại giao và công dân Anh khỏi Afghanistan, ngày 15/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/8, các chính trị gia ở Anh đã chỉ trích các nhà ngoại giao nước này vì để lại những chi tiết liên lạc của nhân viên người Afghanistan khi họ sơ tán khỏi khu phức hợp Đại sứ quán ở Kabul, hiện do Taliban kiểm soát.

Phát hiện này xảy ra khi Anh thừa nhận nỗ lực sơ tán gấp rút của họ đã bỏ lại hàng trăm người Afghanistan đủ điều kiện phía sau.

Trong một bài viết được đăng tải trên trang nhất của tờ The Times, phóng viên chiến trường Anthony Loyd cho biết ông đã tìm thấy các tài liệu nguyên vẹn ghi lại những chi tiết liên lạc của các nhân viên và ứng viên xin việc người Afghanistan khi thị sát khu phức hợp mà các tay súng Taliban tuần tra.

Báo The Times đã gọi đến các số điện thoại đó và thấy rằng một số nhân viên vẫn đang ở Afghanistan và cố gắng chạy trốn.

Báo này đã chuyển địa chỉ liên hệ của họ đến Bộ ngoại giao Anh nhằm đưa họ đi sơ tán.

[Đại sứ quán Anh để sót tài liệu về các cộng tác viên người Afghanistan]

Báo The Times cho rằng các giấy tờ rải rác còn sót lại cho thấy "nhân viên tại Đại sứ quán Anh đã bất cẩn với tính mạng của các nhân viên Afghanistan trong lúc vội vã cứu chính họ."

Phát biểu trên đài phát thanh LBC, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết đã đọc được tin tức này và cho rằng: "Rõ ràng, vẫn chưa đủ tốt. Tôi nghĩ Thủ tướng sẽ đặt ra một số câu hỏi."

Theo Bộ trưởng Wallace, Anh chuẩn bị hoàn tất nhiệm vụ sơ tán và khoảng 800-1.100 người Afghanistan có đủ điều kiện tái định cư theo cơ chế của nước này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh cho rằng trong cuộc sơ tán của Đại sứ quán, "mọi nỗ lực đã được thực hiện để tiêu hủy các tài liệu nhạy cảm."

Ông Tom Tugendhat, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện đã đăng tải thông điệp trên mạng Twitter rằng ủy ban sẽ tổ chức một cuộc điều tra với tin tức của báo The Times.

Trước khi Taliban chiếm thủ đô Kabul, các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Kabul đã được lệnh tiêu hủy toàn bộ các tài liệu nhạy cảm.

Cũng trong ngày 27/8, báo Politico cho biết giới chức Mỹ đã cung cấp cho Taliban danh sách các công dân Mỹ và Afghanistan mà Washington định sơ tán khỏi Kabul, động thái này được thực hiện để đẩy nhanh tiến trình sơ tán nhưng đã gây ra sự bất bình của một số nghị sĩ và quân đội.

Theo một nguồn tin của Politico trong Bộ Quốc phòng Mỹ, động thái này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người trong danh sách sơ tán.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết không có thông tin chính xác cho thấy danh sách này thực sự tồn tại, đồng thời lưu ý rằng trong một số trường hợp, quân đội Mỹ đã liên hệ với Taliban để cấp giấy thông hành cho một số công dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục