Thêm 15 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ngoài khơi Tunisia

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã vớt được thêm 14 thi thể người di cư, trong đó có 6 phụ nữ từ các nước châu Phi, và 1 người Tunisia - cũng là người điều khiển con thuyền gặp nạn.
Thêm 15 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ngoài khơi Tunisia ảnh 1Thuyền chở người di cư từ các nước ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi được cơ quan chức năng Tunisia phát hiện ngoài khơi thành phố Sfax ngày 4/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia ngày 13/4 cho biết đã vớt được thêm 15 thi thể người di cư, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ đắm thuyền xảy ra trước đó 2 ngày ngoài khơi bờ biển nước này lên 25 người.

Theo thông báo, Lực lượng bảo vệ bờ biển đã vớt được thêm 14 thi thể người di cư, trong đó có 6 phụ nữ từ các nước châu Phi, và 1 người Tunisia - cũng là người điều khiển con thuyền gặp nạn.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/4 khi chiếc thuyền gỗ chở khoảng 110 người di cư trái phép từ khu vực Nam sa mạc Sahara của châu Phi tới châu Âu bị chìm ở Địa Trung Hải, khu vực ngoài khơi thành phố Sfax, miền Trung Tunisia.

Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia cho biết đã giải cứu được 76 người, đồng thời ngăn chặn "2 hoạt động vượt biên trên biển bất hợp pháp" hôm 11/4, bao gồm 1 vụ ngoài khơi Sfax và 1 vụ ở phía Bắc Tunisia.

Trước đó, giới chức thành phố Sfax ngày 8/4 cho biết đã có ít nhất 27 người di cư từ các nước ở phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi đã thiệt mạng hoặc mất tích trong hai vụ chìm thuyền ngoài khơi Tunisia những ngày qua.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 36 người, xác nhận bốn người khác thiệt mạng và ba người mất tích.

[Hàng chục người di cư thiệt mạng và mất tích ngoài khơi Tunisia]

Một ngày trước đó, một vụ chìm thuyền khác đã xảy ra tại vùng biển này khiến 20 người mất tích.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Tunisia đã cứu được 17 người, hai người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

Tunisia, với một số khu vực có bờ biển chỉ cách đảo Lampedusa của Italy chưa đến 150 km, thường xuyên ghi nhận những cuộc vượt biên của người di cư, chủ yếu đến từ các quốc gia phía Nam sa mạc Sahara, để tới Italy.

Số liệu thống kê do Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia công bố ngày 7/4, cho thấy chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng này đã giải cứu và ngăn chặn tổng cộng 14.406 người di cư, trong đó có 13.138 người đến từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara, nhiều hơn gấp 5 lần so với con số được ghi nhận cùng kỳ năm ngoái./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục