Thêm một ứng cử viên ra tranh cử tổng thống Indonesia

Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cho rằng việc không phải là thành viên của bất kỳ đảng nào cho phép ông có “cơ hội giao thiệp với tất cả các phe phái.
Thêm một ứng cử viên ra tranh cử tổng thống Indonesia ảnh 1Ông Prabowo Subianto phát biểu tại một hội nghị ở Manama, Bahrain. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/9, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cho biết đang “chuẩn bị” để ra tranh cử tổng thống Indonesia vào đầu năm 2024, mặc dù chưa nhận được sự ủng hộ của bất kỳ chính đảng nào.

Ông Anies - người từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và hiệu trưởng một trường đại học - sẽ kết thúc nhiệm kỳ thống đốc kéo dài 5 năm vào tháng tới và đã xuất hiện trong các cuộc thăm dò dư luận độc lập với tư cách là một trong những ứng cử viên tổng thống hàng đầu.

Phát biểu với truyền thông, ông Anies tuyên bố sẵn sàng ra tranh cử tổng thống nếu được một đảng nào đó đề cử, đồng thời cho rằng việc không phải là thành viên của bất kỳ đảng nào cho phép ông có “cơ hội giao thiệp với tất cả các phe phái.”

[Tổng thống Indonesia kêu gọi các đảng phái ủng hộ tổng tuyển cử]

Ngoài ông Anies, cuộc đua giành chức tổng thống ở Indonesia đã xuất hiện một số ứng cử viên mạnh khác, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto - người đã tranh cử hai lần song đều thất bại - và Thống đốc tỉnh Trung Java Ganjar Pranowo, chính trị gia đang lên thuộc đảng PDIP cầm quyền.

Tổng thống Joko Widodo đang đảm nhiệm nhiệm kỳ hai và không thể tái tranh cử theo quy định của Hiến pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.